Bộ Ngoại giao Nga: tuyên bố về việc Nga liên quan tới vụ nổ ở Cộng hòa Séc là vô lý

© Sputnik / Vitaliy BelousovBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga  - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.04.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tuyên bố về sự tham gia của các đặc nhiệm Nga trong vụ nổ ở Séc Vrbetice là vô lý, không có căn cứ và viển vông, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố hôm Chủ nhật.

Vụ nổ ở Vrbetice

"Chính quyền Séc đã đưa ra quyết định chưa từng có về việc trục xuất 18 nhân viên của Đại sứ quán Nga với những cái cớ vô căn cứ và không thực tế rằng đặc nhiệm Nga dính líu tới vụ nổ năm 2014 tại nhà kho quân sự ở làng Vrbetice", - trích thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga.

Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis hôm thứ Bảy cho biết các nhà chức trách nghi ngờ các cơ quan đặc nhiệm của Nga có liên quan đến vụ nổ tại một kho đạn dược ở Vrbetice vào năm 2014. Ngoại trưởng Séc Jan Hamacek cho biết 18 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi nước này, họ phải rời khỏi đất nước trong vòng 48 giờ, và cảnh sát Séc đã đưa hai công dân Nga Alexander Petrov và Ruslan Boshirov vào danh sách truy nã.

Alexander Petrov and Ruslan Boshirov - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.11.2018
Scotland Yard công bố các video mới về hai ông Petrov và Boshirov ở Salisbury
“Điều này càng vô lý hơn, vì trước đó giới lãnh đạo Séc đã quy trách nhiệm về vụ nổ cho các công ty sở hữu những kho hàng này”, - bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Dấu vết của Mỹ trong vụ trục xuất các nhà ngoại giao Nga khỏi Cộng hòa Séc

"Bước đi thù địch này là sự tiếp nối của một loạt các hành động chống Nga của Cộng hòa Séc trong những năm gần đây. Không thể không nhận thấy dấu vết của Mỹ. Để lấy lòng Hoa Kỳ trong bối cảnh các lệnh trừng phạt mới đây nhất của Hoa Kỳ chống Nga, các nhà chức trách Séc thậm chí đã vượt qua các bậc thầy của mình ở bên kia đại dương", - Bộ Ngoại giao Liên bang Nga lưu ý.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала