Nga sử dụng hàng chục máy bay không người lái Lancet ở Syria

© Sputnik / Ilia PitalyevMáy bay không người lái trình diễn tại tỉnh Moskva
Máy bay không người lái trình diễn tại tỉnh Moskva - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.04.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga đã sử dụng máy bay không người lái Lancet-3 để tấn công các phần tử khủng bố quốc tế ở Syria, theo một nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp-quân sự nói với Sputnik.
"Năm ngoái, để thử nghiệm trong điều kiện thực chiến, một thử nghiệm UAV Lancet do Kalashnikov phát triển đã được giao cho nhóm lực lượng Nga ở Syria",  người đối thoại cho biết.
Căn cứ không quân tại Hmeymim - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.07.2020
Phiến quân ở Syria định dùng máy bay không người lái tấn công căn cứ quân sự Hmeimim của Nga

Đối với quân đội Nga, đây là một loại vũ khí mới, các chiến thuật sử dụng hiện đang được nghiên cứu phát triển, nguồn tin cho biết thêm.

UAV cảm tử "Lancet-3"

UAV Lancet-3 do ZALA AERO (thuộc tập đoàn Kalashnikov) phát triển. Trọng lượng cất cánh tối đa của máy bay không người lái là 12 kg, trọng lượng đầu đạn là 3 kg. UAV được trang bị cánh hình chữ thập, được phóng từ máy phóng, không thể  hạ cánh vì nó phải tự hủy khi đã đâm trúng mục tiêu đối phương.

Lancet có tốc độ bay lên đến 110 km / h, nhưng khi lao vào mục tiêu mặt đất hoặc trên không, sẽ tăng tốc lên 300 km / h. Phạm vi sử dụng máy bay không người lái từ trạm điều khiển mặt đất là 40 km.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала