Bloomberg đưa tin trữ lượng dầu tích lũy trong đại dịch đã cạn

© Flickr / jerryclelfordSản xuất dầu
Sản xuất dầu - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.04.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Lượng dầu tích trữ trong kho vào thời kỳ đại dịch và dư thừa do nhu cầu nhiên liệu giảm sút hiện nay gần như đã cạn. Bloomberg đưa tin, dẫn nguồn tư liệu của các chuyên gia từ Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) và tập đoàn tài chính quốc tế Citigroup.

Theo số liệu của IEA, trong tháng Hai tại các kho chứa chỉ còn dưới một phần năm khối lượng nhiên liệu tích trữ. Lưu ý rằng kể từ thời điểm đó đến nay lượng dự trữ còn giảm nhiều hơn.

Cụ thể, vào tháng 6 năm ngoái lúc đỉnh điểm các kho chứa trên khắp thế giới đã tích trữ nhiều hơn 249 triệu thùng so với mức trung bình của giai đoạn 2015-2019. Nhưng đến tháng 2 năm 2021, khối lượng này đã giảm xuống còn 57 triệu thùng.

Khoan giếng Tsentralno-Olginskaya-1, công ty dầu khí Rosneft - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.01.2021
Các nhà phân tích cho biết quyết định của OPEC + sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường dầu mỏ

Theo các nhà kinh tế, tình trạng tái cân bằng mới của thị trường dầu mỏ thế giới, thêm việc nhu cầu đối với nhiên liệu của nền kinh tế thế giới đang phục hồi đã khiến giá dầu tăng lên 67 USD/thùng. Thực trạng này không thể không khiến các nhà sản xuất vui mừng, nhưng lại làm một số chính phủ liên quan lo ngại sẽ xảy ra lạm phát. Theo người đứng đầu bộ phận nghiên cứu thị trường tài nguyên thiên nhiên của hãng Ed Morse, lượng dầu tích trữ còn lại sau đại dịch coronavirus chủ yếu nằm ở Trung Quốc.

Theo dự báo của Citigroup, trong nửa cuối năm nay, khi nhu cầu phục hồi thì các kho dự trữ dầu sẽ tiếp tục giảm 2,2 triệu thùng/ngày, do đó dầu Brent có thể tăng giá lên đến 74 USD/thùng hoặc thậm chí cao hơn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала