“Chưa đủ đen”. Một người phụ nữ đe dọa giết Harris bị bắt giữ ở Hoa Kỳ

© AFP 2023 / CHIP SOMODEVILLAKamala Harris
Kamala Harris - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.04.2021
Đăng ký
Tại Hoa Kỳ, cảnh sát đã bắt giữ một người Mỹ gốc Phi Niviane Phelps vì đã đe dọa giết Phó Tổng thống Kamala Harris, như tin đưa của NBC hôm thứ Bảy, 17 tháng Tư.

Âm mưu ám sát Kamala Harris

Cư dân 39 tuổi từ bang Florida đã gửi cho người chồng đang thụ án trong tù  video và hình ảnh, trong đó có chứa những lời đe dọa đối với Harris. Ngoài ra, người phụ nữ này còn bày tỏ sự căm ghét nhà lãnh đạo Mỹ Joe Biden.

Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng hàng loạt bên ngoài công ty hậu cần FedEx ở Indianapolis - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.04.2021
Giết người Sikh: Kẻ phạm tội ở Indianapolis không phải ngẫu nhiên xả súng

Tin lưu ý rằng người phụ nữ tỏ ra nghi ngờ về chủng tộc của Harris, người Mỹ da đen gốc Jamaica-Ấn Độ.

Mẹ của người bị bắt nói rằng con gái bà có vấn đề về sức khỏe và không thể chịu trách nhiệm về các hành động của mình, bà hy vọng rằng các cáo buộc sẽ được giảm nhẹ. Bà cũng cho biết Phelps có hai con.

Nếu bị kết tội, người phụ nữ Mỹ gốc Phi sẽ phải đối mặt với án tù 5 năm.

Kamala Harris tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1 và là Phó Tổng thống thứ 49 của Hoa Kỳ. Bà đã trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ giữ chức vụ này. Hồi tháng 12 năm 2020, tạp chí Time của Mỹ đã trao danh hiệu "Nhân vật của năm" cho cặp Joe Biden và Kamala Harris, tạp chí Forbes xếp Harris ở vị trí thứ ba trong danh sách 100 phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала