EU mở rộng biện pháp trừng phạt chống Myanmar, thêm 10 cá nhân và 2 tổ chức

© Sputnik / Alexey VitvitskyEU
EU - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.04.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hôm thứ Hai EU đã mở rộng các biện pháp trừng phạt chống Myanmar vì đàn áp các cuộc biểu tình sau đảo chính quân sự ở nước này, đưa thêm 10 cá nhân và 2 tổ chức vào danh sách trừng phạt, theo tuyên bố của Hội đồng EU.

Có thông báo rằng trong số những cá nhân vừa bị đưa vào danh sách trừng phạt cơ bản là các lãnh đạo cấp cao của Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar hiện đang nắm quyền. Ngoài ra, có hai tổ chức cũng bị áp dụng những biện pháp hạn chế là Myanmar Economic Holdings Ltd. (MEHL) và Myanmar Economic Corporation (MEC), mà EU cho là tham gia hỗ trợ "chính quyền quân quản độc tài".

ông Ban Ki-moon  - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.04.2021
Cựu Tổng thư ký LHQ kêu gọi ASEAN cử phái đoàn cấp cao tới Myanmar

Áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Myanmar

Ngày 22 tháng 3, Ngoại trưởng các nước EU đã thông qua quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 11 cá nhân tham gia đảo chính quân sự và đàn áp người biểu tình ở Myanmar, trong đó có Tổng tư lệnh Min Aung Hlaing và Phó Tổng tư lệnh Seo Win. Còn thêm một nhân vật khác khi đó là tân lãnh đạo Uỷ ban bầu cử. Các biện pháp trừng phạt bao gồm lệnh cấm các chuyến đi tới EU và đóng băng khoản có tài sản.

Đảo chính quân sự ở Myanmar

Lực lượng vũ trang Myanmar đã lật đổ Chính phủ dân sự và lên nắm quyền ở đất nước này vào ngày 1 tháng 2, bắt giữ các nhà lãnh đạo dân sự. Phái quân sự giải thích rằng sở dĩ họ hành động như vậy là do kết quả của cuộc tổng tuyển cử năm 2020 đã bị làm sai lệch thiên về có lợi cho đảng cầm quyền lúc bấy giờ, còn các cơ quan dân sự không muốn điều tra xác minh. Sau khi lên nắm quyền và ban hành tình trạng khẩn cấp với sự trợ giúp của cơ chế Hiến pháp, các nhà lãnh đạo của chính quyền quân quản hứa hẹn tổ chức những cuộc bầu cử mới sau một năm và chuyển giao quyền lực cho bên nào giành chiến thắng. Sau đó, phát ngôn viên của chính quyền quân sự đã nêu thời hạn dự kiến ​​khác để tiến hành bầu cử là trong vòng hai năm.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала