Kẻ hiếp dâm, sát hại bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa có thể phải đối diện án tử hình?

© Ảnh : Ngọc Sơn - TTXVNSáng 19/4/2021, lực lượng chức năng tiến hành thực nghiệm hiện trường tại gò cát thuộc bãi đất trống tại địa phận phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Sáng 19/4/2021, lực lượng chức năng tiến hành thực nghiệm hiện trường tại gò cát thuộc bãi đất trống tại địa phận phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.04.2021
Đăng ký
Phạm Văn Dũng, không hề có dấu hiệu bị tâm thần, là nghi phạm trong vụ bóp cổ, hiếp dâm, sát hại bé gái 5 tuổi ở phường Long Tâm, Vũng Tàu. Kẻ sát nhân bị Công an bắt khi đến đám tang, thắp hương cho nạn nhân.

Theo các luật sư, nếu có đủ căn cứ xác định Phạm Văn Dũng là hung thủ sát xâm hại tình dục (hiếp dâm), sát hại bé gái 5 tuổi ở Long Tâm, Bà Rịa, thì nghi can này sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất đối với cả hai tội danh Giết người, hiếp dâm người dưới 16 tuổi là tử hình vì hành vi tàn bạo, mất hết nhân tính.

Khởi tố vụ án giết hại, hiếp dâm bé 5 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Vụ việc bé gái 5 tuổi ở Vũng Tàu bị bóp cổ, hiếp dâm, sát hại đang gây chấn động dư luận Việt Nam.

Hiện trường nơi bé gái 14 tuổi bị hiếp dâm rồi sát hại. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.09.2017
Bắt được nghi phạm hiếp dâm, sát hại bé gái 14 tuổi

Sau chỉ chưa đầy 24h lập chuyên án, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bắt đối tượng Phạm Văn Dũng, nghi can có hành vi man rợ với bé gái P.N.Q.N (5 tuổi, trú khu phố 3, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) .

Ngày 19/4, Thành ủy Bà Rịa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Viện Kiểm sát Nhân dân Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức cuộc họp báo về công tác điều tra vụ án bé gái 5 tuổi tử vong do bị hiếp dâm, bóp cổ ở phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phạm Văn Dũng còn có tên gọi khác là Dũng giá, sinh năm 1975, quê Hải Phòng, trú tại khu phố 3, phường Long Tâm, TP Bà Rịa.

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Dũng để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi và giết người.

Trưa nay 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã hoàn tất việc áp giải nghi phạm Phạm Văn Dũng (46 tuổi, ngụ phường Long Tâm, TP Bà Rịa) ra hiện trường để thực nghiệm điều tra hành vi hãm hại P.N.Q.N.

Công an thông tin vụ bắt nghi can sát hại bé gái 5 tuổi

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 19/4, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay, ngay sau khi nắm thông tin về vụ án mạng, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh làm rõ vụ việc.

Đinh Khắc Bét tại cơ quan công an - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.05.2020
Bắt tạm giam đối tượng 63 tuổi hiếp dâm bé gái 7 tuổi ở Hải Phòng

Sau đó, chuyên án được Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lập ra để nhanh chóng truy tìm và bắt giữ thủ phạm gây án.

“Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng”, Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh và cho hay, sau khi lập chuyên án, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã nhanh chóng tiền hành sàng lọc các đối tượng.

Thông tin cụ thể hơn về vụ án mạng nghiêm trọng, gây chấn động dư luận, Đại tá Nguyễn Văn Thời cho biết, nạn nhân là cháu P.N.Q.N (5 tuổi), con của chị V.T.T.T (27 tuổi – PV).

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trong ngày 17/4, tại khu vực nạn nhân sinh sống có nhiều đám tiệc, nhiều người ăn nhậu, gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong việc xác định nghi can.

Tuy nhiên, qua quá trình sàng lọc nghi phạm, chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, lực lượng công an đã xác định Phạm Văn Dũng (46 tuổi, hàng xóm cháu N.) là nghi phạm sát hại nạn nhân nên đã mời về trụ sở làm việc. Dũng bị bắt khi đến dự đám tang, thắp hương cho nạn nhân.

“Qua quá trình đấu tranh, Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình”, Đại tá Nguyễn Văn Thời cho biết.

Đại diện Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng khẳng định, Phạm Văn Dũng không hề có dấu hiệu bị bệnh tâm thần, chưa có tiền án, tiền sự. Đối tượng này làm nghề bán giá đỗ, sống ngay gần nhà bé N.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Văn Thời, sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng Công an đã tiến hành các bước điều tra. Kết quả khám nghiệm hiện trường, Công an thu giữ một đôi dép màu đỏ của cháu N.

© Ảnh : Ngọc Sơn - TTXVNUBND thành phố Bà Rịa khen thưởng nóng cho Công an thành phố Bà Rịa và Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) vì thành tích truy bắt nhanh đối tượng sát hại bé gái 5 tuổi.
Kẻ hiếp dâm, sát hại bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa có thể phải đối diện án tử hình? - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.04.2021
UBND thành phố Bà Rịa khen thưởng nóng cho Công an thành phố Bà Rịa và Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) vì thành tích truy bắt nhanh đối tượng sát hại bé gái 5 tuổi.
“Kết quả khám nghiệm tử thi xác định cháu N. bị chèn cổ gây ngạt thở chết, bộ phận sinh dục bị xâm hại”, vị lãnh đạo Công an tỉnh nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng xác nhận, ngày 18/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người, hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

“Đến 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Dũng về các tội danh trên. Các lệnh, quyết định trên đã được. Viện KSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt”, Đại tá Thời cho biết.

Kẻ hiếp dâm, sát hại bé 5 tuổi ở Long Tâm, Bà Rịa – Vũng Tàu khai gì?

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nghi can Phạm Văn Dũng khai nhận vào khoảng 17h30 ngày 17/4 có đi bộ đến nhà ông N.T.A (hàng xóm của cả Dũng và nạn nhân N.) dự đám giỗ. Sau đó, khoảng 20h, Dũng đi bộ về nhà.

quan hệ tình dục - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2019
Vụ sư trụ trì tiến sĩ Phật học bị bắt vì hiếp dâm: Bé gái 14 tuổi khai gì?

Do thấy cửa nhà bị khóa, biết vợ đang dự tiệc sinh nhật bên nhà mẹ vơ chưa về ở phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa nên hắn dự định sẽ qua đó chơi.

Trên đường đi bộ từ đầu hẻm 122 Võ Thị Sáu, phường Long Tâm, Phạm Văn Dũng thấy cháu N. và một bé trai khác đang đi phía sau. Đối tượng nảy sinh ý đồ đen tối với bé gái nên dừng lại đợi ở cổng sân bóng.

Phạm Văn Dũng bất ngờ bế bé gái đến gò cát cạnh sân bóng rồi đặt xuống. Bé N. do hoảng sợ đã la hét. Dũng sợ có người phát hiện nên bóp cổ cô bé đến chết và táng tận lương tâm hơn, hắn còn dùng tay xâm hại tình dục nạn nhân. Sau đó, Dũng bỏ sang nhà mẹ vợ ăn sinh nhật.

Sau khi gây án, đối tượng Phạm Văn Dũng và vợ còn qua nhà dự đám tang, thắp hương cho bé N.

© Ảnh : Ngọc Sơn - TTXVNTrưa 19/4/2021, đoàn các cơ quan đoàn thể của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình cháu P.N.Q.N.
Kẻ hiếp dâm, sát hại bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa có thể phải đối diện án tử hình? - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.04.2021
Trưa 19/4/2021, đoàn các cơ quan đoàn thể của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình cháu P.N.Q.N.
“Không còn tính người”: Nghi can đối diện án tử hình?

Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, vào khoảng 22h-23h ngày 17/4, trong lúc gia đình và người thân của cháu P.N.Q.N trong lúc đi tìm kiếm thì phát hiện bé nằm bất động trong tình trạng không mặc quần, miệng sùi bọt mép ở một bãi đất trống cách nhà khoảng 300m.

Cô gái khóc - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.07.2019
Bé gái 15 tuổi bị bố đẻ hiếp dâm mới sinh con ở Phú Thọ
Ngay sau đó gia đình đã đưa bé đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Sự việc sau đó được trình báo cơ quan công an.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 19/4, Bí thư Thành ủy Bà Rịa Đặng Minh Thông phải dùng những cụm từ như “rất phẫn nộ”, “rất đau lòng” về vụ việc chấn động dư luận này.

Vị lãnh đạo mong cơ quan Công an sớm điều tra làm rõ hành vi phạm tội của nghi phạm và nhanh chóng đưa ra xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư Hà Nội) chia sẻ, hành vi của nghi phạm đã không còn tính người, côn đồ, hung hãn, quá tàn ác, vô nhân tính.

Theo vị luật sư, bé gái mới cỉ 5 tuổi mà đã bị nghi phạm nhẫn tâm xâm hại tình dục và còn sát hại dã man, tàn bạo để che giấu hành vi phạm tội.

“Đây có thể coi là tội ác lớn nhất của con người và không thể biện minh trước sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật”, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết.

Nghi phạm đồng thời cũng đã xâm phạm đến danh dự nhân phẩm và quyền được sống của trẻ em, gây tang thương mất mát cho gia đình người bị hại và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, khiến dư luận cả nước bất bình nên cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Ông Thơm cho biết, xét hành vi phạm tội của nghi phạm đã cấu thành tội Giết người, Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, được quy định tại điểm b, g, n Khoản 1 Điều 123 và điểm c, Khoản 3 Điều 142 Bộ Luật Hình sự.

“Nếu nghi phạm có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì phải đối mặt mức hình phạt cao nhất cho cả 2 tội danh là mức án tử hình – với đầy đủ căn cứ, đúng quy định của pháp luật và tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả đã gây ra”, luật sư Nguyễn Anh Thơm nhấn mạnh.

Đồng quan điểm với ông Thơm, luật sư Hoàng Tùng (Đoàn Luật sư Hà Nội) cũng cho rằng, trong trường hợp có căn cứ xác định nghi can Phạm Văn Dũng là người xâm hại tình dục và sát hại bé gái 5 tuổi, Dũng sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất là tử hình.

“Nếu Phạm Văn Dũng là hung thủ giết người, hiếp dâm (quan hệ tình dục khác hoặc giao cấu) đối với bé gái 5 tuổi, đối tượng sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất, có thể áp dụng cho cả 2 hành vi phạm tội là tử hình. Án tử hình là hình phạt cao nhất, thích đáng nhất để trừng trị hung thủ đối với các hành vi trên trong vụ việc này”, luật sư Hoàng Tùng khẳng định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала