Tình hình ở Biển Đen: Anh sẽ điều tàu để bày tỏ sự ủng hộ Ukraina

HMS Queen Elizabeth - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.04.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Vương quốc Anh sẽ cử một tàu khu trục và khinh hạm chống ngầm đến Biển Đen vào tháng Năm để thể hiện tình đoàn kết với Ukraina và các đồng minh NATO trong khu vực, tờ Times dẫn các nguồn tin trong Hải quân Hoàng gia Anh cho hay.

Theo ấn phẩm, các tàu này sẽ được tách ra khỏi nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Hoàng gia ở Địa Trung Hải. Các máy bay chiến đấu F-35 và trực thăng Merlin trên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth sẽ sẵn sàng bay đến viện trợ trong trường hợp có mối đe dọa từ tàu, tàu ngầm hoặc máy bay của Nga, tờ báo viết. Đồng thời, bản thân tàu sân bay sẽ ở lại Địa Trung Hải do lệnh cấm đi vào Biển Đen. Một nguồn tin Hải quân Anh nói với tờ Times rằng London ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina, đồng thời kêu gọi Nga giảm leo thang.

Các tàu của NATO ở Biển Đen - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.04.2021
Hoa Kỳ thông báo vị trí hai tàu khu trục, có thể sẽ tiến vào Biển Đen

Tình hình căng thẳng trên Biển Đen

Trước đây, Hoa Kỳ đã lên kế hoạch đưa các tàu của mình đến Biển Đen. Các tàu khu trục Roosevelt và Donald Cook sẽ phải ở lại đây từ 14-15/4 đến 4-5/5. Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby, các hoạt động của tàu chiến Mỹ ở Biển Đen là "thông lệ", Mỹ phối hợp các hành động này với chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ theo Công ước Montreux.

Hôm thứ Năm, được biết rằng các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được thông báo về việc hủy bỏ việc qua lại của các tàu Mỹ. Báo Politico đưa tin, Lầu Năm Góc đưa ra quyết định như vậy vì lo ngại căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraina. Các nước phương Tây gần đây đã bày tỏ quan ngại trước việc Nga được cho rằng đang tăng cường "các hành động gây hấn" ở Ukraina.

Washington tuyên bố rằng Nga đang leo thang "gây hấn” và thông báo về việc di chuyển của quân đội Nga ở Crưm và ở biên giới phía đông Ukraina. Thư ký báo chí của Tổng thống Dmitry Peskov nói rằng Matxcơva có quyền di chuyển quân trong lãnh thổ của mình và theo quyết định của riêng mình. Theo ông, điều này không đe dọa ai và không nên gây lo lắng cho bất kỳ ai.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала