Các lãnh đạo cao nhất của Việt Nam ứng cử ĐBQH ở đâu?

© Ảnh : Trí Dũng-TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên họp ngày 2/4.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên họp ngày 2/4. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.04.2021
Đăng ký
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ ứng cử Đại biểu Quốc hội ở đâu?

Theo thông tin chính thức từ Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (quê ở Quảng Nam) nhưng sẽ ứng cử tại TP.HCM. Thủ tướng Phạm Minh Chính ứng cử ở Cần Thơ thay vì ở Quảng Ninh như khóa XIV. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ ứng cử ở Hải Phòng.

“Tứ trụ” lãnh đạo của Việt Nam sẽ ứng cử ĐBQH ở đâu?

Ngày 20/4, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã gửi danh sách trích ngang những người ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) do Trung ương giới thiệu về các tỉnh, thành phố trên khắp cả nước, qua đó, xác định nơi ứng cử của 4 vị trí lãnh đạo cao nhất (“Tứ trụ”) Việt Nam.

Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2021
Vì sao ông Lưu Bình Nhưỡng, Bùi Sỹ Lợi được đề xuất tái cử ĐBQH diện “đặc biệt”?

Theo danh sách mà Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố, nơi ứng cử của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam được phân bổ cụ thể.

Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ứng cử tại Hà Nội. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (quê Quảng Nam) ứng cử tại TP.HCM thay vì TP. Hải Phòng như nhiệm kỳ Quốc hội XIV vừa qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ chuyển địa phương ứng cử từ tỉnh Quảng Ninh (như tại nhiệm kỳ XIV) đến TP.Cần Thơ. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Chính phủ Việt Nam ứng cử tại TP. Cần Thơ. Trước đó, các nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc đều ứng cử ĐBQH tại thành phố Hải Phòng.

Không phải Hà Tĩnh hay Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ ứng cử tại TP Hải Phòng. Trước đó, khi được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Vương Đình Huệ đã chuyển sinh hoạt từ Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh về Hà Nội).

© Ảnh : TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.
Các lãnh đạo cao nhất của Việt Nam ứng cử ĐBQH ở đâu? - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.04.2021
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 của Việt Nam đã thông qua danh sách 205 người do các cơ quan Trung ương giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV. Khối các cơ quan Đảng có 11 người, khối Chủ tịch nước 3 người, khối Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (ĐBQH hoạt động chuyên trách ở Trung ương) có 130 người.

TP.HCM là địa phương được Trung ương giới thiệu người về ứng cử nhiều nhất (13 ứng viên), Hà Nội xếp ngay sau với (12 ứng viên), Thanh Hóa (7 ứng viên).

Các tỉnh Nghệ An, Bình Dương, Đồng Nai mỗi địa phương 6 người, còn lại các tỉnh, thành phố khác được phân bổ, giới thiệu 2 - 4 người.

Các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Việt Nam ứng cử ĐBQH ở đâu?

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng sẽ ứng cử tại TP Đà Nẵng. Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ứng cử tại Hòa Bình thay vì Lâm Đồng như khóa XIV. Trưởng Ban Nội Chính Trung ương Phan Đình Trạc sẽ không ứng cử ở Nghệ An mà đổi địa phương sang Lâm Đồng.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên họp - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.04.2021
Kỳ vọng, thách thức nào mà các vị lãnh đạo mới phải đối mặt?

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh ứng cử ở Quảng Ngãi thay vì Khánh Hòa.

Một số Ủy viên Bộ Chính trị lần đầu ứng cử như Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú sẽ ứng cử ở Lào Cai. Giám đốc Học việnc Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng ứng cử tại Quảng Ninh.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ứng cử ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ứng cử ở Hưng Yên. Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ứng cử tại Thái Nguyên.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình ứng cử ở Bắc Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử ở Hậu Giang. Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam ứng cử ở Thanh Hóa.

Ngoài các Ủy viên Bộ Chính trị này, có 4 ủy viên Ban Bí thư cũng được giới thiệu ứng cử ĐBQH ở các địa phương. Cụ thể, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ứng cử ở Tây Ninh thay vì Tiền Giang như khóa XIV.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng ứng cử ở Hà Tĩnh. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến ứng cử ở Nghệ An. Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài ứng cử ở Đắk Lắk.

Các thành viên Chính phủ ứng cử ĐBQH ở địa phương nào?

Ở Khối Đảng, ngoài ông Lê Minh Hưng được giới thiệu ứng cử ĐBQH ở Hà Tĩnh, tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ở Tây Ninh, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung sẽ ứng cử ở Thừa Thiên – Huế.

Khối Chủ tịch nước, ngoài đồng chí Nguyễn Xuân Phúc sẽ ứng cử ở TP.HCM, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Ánh Xuân ứng cử ở An Giang (nơi bà từng giữ vị trí Bí thư Tỉnh ủy), Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải ứng cử ở Nam Định.

Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội dự bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2021
Ban lãnh đạo mới của Việt Nam quyết tâm giữ vững ổn định chính trị

Bên cạnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần thứ 5 liên tiếp ứng cử tại Hà Nội, còn có 11 ứng viên khác từ các cơ quan Trung ương phân bổ về thủ đô, trong đó có Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc.

Tại TP.HCM, ngoài Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lần đầu tiên ứng cử ở đây, còn có 12 ứng viên khác, trong đó có Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí. Ứng cử ở Hải Phòng cùng ông Vương Đình Huệ là Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên.

Trong Khối Chính phủ, ngoài Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo, các ứng viên còn lại cũng được phân bổ về nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Cụ thể, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long ứng cử ở Vĩnh Long. Bộ trưởng Tài Chính Hồ Đức Phớc ứng cử tại Bình Định. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ứng cử tại Vĩnh Phúc. Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ứng cử tại quê nhà Yên Bái.

Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung ứng cử tại Thanh Hóa. Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng ứng cử tại Quảng Trị.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan ứng cử tại Đồng Tháp. Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng ứng cử ở Kon Tum. Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long ứng cử ở Kiên Giang. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ứng cử ở Yên Bái.

Các ứng cử viên khối Quốc hội cũng được giới thiệu ứng cử ở nhiều tỉnh, thành. Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử ở Hậu Giang, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ứng cử ở Thái Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ứng cử ở Quảng Nam. Ngoài ra còn có thượng tướng Trần Quang Phương ứng cử ở Quảng Ngãi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và các đại biểu dự hội nghị. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.04.2021
Truyền thông nước ngoài: "Ban lãnh đạo mới của Việt Nam đủ sức đối mặt với mọi thách thức"

Cũng thuộc khối Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình được đưa về ứng cử ở Cà Mau, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng ứng cử ở Sóc Trăng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà ứng cử tại Đồng Nai, Trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh ứng cử ở quê nhà Ninh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Tư Pháp Lê Thị Nga ứng cử ở Hà Nam.

Trong khi đó, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường ứng cử tại Hải Dương, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh ứng cử tại quê hương Quảng Ninh, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội bà Nguyễn Thúy Anh ứng cử tại Phú Thọ, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Đắc Vinh ứng cử tại Tuyên Quang.

Ngoài ra, ứng viên khối Quốc hội còn có Trung tướng Trần Hồng Minh ứng cử tại Lai Châu, ông Nguyễn Phú Cường ứng cử ở Đồng Nai, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm ứng cử tại Gia Lai. Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh ứng cử tại Lạng Sơn.

Như Sputnik Việt Nam đã thông tin, thời gian tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức người ứng cử và kết thúc trước thời bắt đầu bỏ phiếu 24h (trước 7h ngày 22/5/2021).

Dự kiến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 23/5/2021 tới đây.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала