Đại sứ Mỹ tại Moskva từ chối rời khỏi nước Nga

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhĐại sứ Mỹ tại Moskva John Sullivan
Đại sứ Mỹ tại Moskva John Sullivan - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.04.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga John Sullivan đã từ chối rời Moskva, bất chấp khuyến nghị của Bộ Ngoại giao về việc trở về Washington để tham vấn, cổng thông tin Axios dẫn nguồn đưa tin.

Theo nguồn tin của cổng thông tin này, nếu Nga muốn đại sứ Sullivan rời Moskva, thì phải "ép buộc ông ta".

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov hôm 16/4 cho biết phía Nga đã khuyến nghị ông Sullivan "trở về thủ đô nước mình và tiến hành các cuộc tham vấn cụ thể và nghiêm túc tại đó". Tại Quảng trường Smolenskaya (Bộ Ngoại giao Nga) lời khuyên này được giải thích là do các đại sứ của Nga và Mỹ tại Washington và Moskva cần phải trở về thủ đô nước mình để phân tích tình hình và tiến hành các cuộc tham vấn.

Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2021
Bộ Ngoại giao Nga triệu tập Đại sứ Hoa Kỳ

Vào ngày 15 tháng 4, đại sứ Sullivan đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Nga do những hạn chế mới của Mỹ nhằm vào Nga. Bộ đã thông báo với đại sứ về một loạt các biện pháp đáp trả từ Moskva. Bản thân đại sứ cũng cho biết việc ông tới BNG Nga là do yêu cầu của phía Mỹ. Ông mô tả cuộc gặp tại BNG là "chuyên nghiệp và tôn trọng".

Trước đó, được biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga. Lệnh hạn chế này liên quan đến một số cá nhân và pháp nhân. Trong số các lý do để áp đặt trừng phạt là những hoạt động của Nga bị Mỹ cho là thù địch trong lĩnh vực an ninh mạng, can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ hoặc các nước khác.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала