- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Việt Nam dành “những gì tốt nhất” giúp Campuchia chống Covid-19

© AFP 2023 / Tang Chhin SothyChợ Orussey, Phnom Penh, Campuchia.
Chợ Orussey, Phnom Penh, Campuchia. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.04.2021
Đăng ký
Gian nan mới biết bạn hiền, với tình đoàn kết anh em láng giềng đặc biệt, Việt Nam nỗ lực giúp Campuchia chống Covid-19.

Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa hỗ trợ Bộ Quốc phòng Campuchia trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, Chính phủ Việt Nam cũng đã hỗ trợ Chính phủ Campuchia của Thủ tướng Hun Sen 200.000 USD (hơn 4,5 tỷ đồng) ứng phó với đại dịch do chủng mới virus corona gây ra.

Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ Campuchia chống Covid-19

Tình hình dịch Covid-19 tại Campuchia đang diễn biến phức tạp khi nước này vừa trải qua ngày ghi nhận số ca nhiễm mới tăng kỷ lục và tỷ lệ lây nhiễm coronavirus tiếp tục tăng cao khiến Chính phủ của Thủ tướng Hun Sen phải ra biện pháp hỗ trợ về lương thực cho người dân.

Trong hoàn cảnh Campuchia đang trong thời gian căng mình chống Covid-19, bất cứ nghĩa cử nào giúp đỡ Phnom Penh trong công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh đều hết sức đáng ghi nhận.

An Giang họp khẩn sau ghi nhận 2 trường hợp nhập cảnh trái phép được cách ly ngay nghi nhiễm COVID-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.04.2021
Dịch bùng phát ở Campuchia, An Giang có 02 ca nhập cảnh trái phép nghi nhiễm Covid-19

Với tinh thần “tương thân thương ái”, sáng nay 20/4 tại Hà Nội đã diễn ra lễ bàn giao trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia.

Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Việt Nam, dự buổi lễ hỗ trợ vật tư y tế chống dịch này có Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần, lãnh đạo Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng và Cục Quân y.

Đại diện chính quyền Phnom Penh có Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth và Đại tá Rem Kann, Tùy viên Quốc phòng Campuchia tại Việt Nam cùng dự lễ bàn giao thiết bị vật tư y tế.

Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng phát biểu tại buổi lễ bàn giao thiết bị y tế, vật tư chống Covid-19 cho phía Bộ Quốc phòng Campuchia nhấn mạnh quan điểm Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp.

“Mặc dù số trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 mà Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng Bộ Quốc phòng Campuchia lần này chưa phải là nhiều nhưng đây là những gì tốt nhất mà Bộ Quốc phòng Việt Nam có thể thu xếp được trong bối cảnh hiện nay”, Tướng Nguyễn Hùng Thắng chia sẻ.

Như dân gian Việt Nam có câu, “của ít, lòng nhiều”, khi Campuchia đang bên “lằn ranh đỏ” cam go của cuộc chiến chống Covid-19, sự hỗ trợ của Việt Nam dù ít, dù nhiều vẫn là hết sức đáng quý.

Nhấn mạnh tại buổi bàn giao, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng hy vọng số trang thiết bị, vật tư y tế này sẽ góp phần động viên, hỗ trợ Campuchia phòng, chống dịch SARS-CoV-2.

© AFP 2023 / Tang Chhin Sothy Phnom Penh, Campuchia.
Việt Nam dành “những gì tốt nhất” giúp Campuchia chống Covid-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.04.2021
Phnom Penh, Campuchia.

Đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng bảy tỏ, nghĩa cử này sẽ tiếp tục tô thắm tình hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng cũng khẳng định tin tưởng rằng Campuchia sẽ khắc phục được mọi khó khăn, sớm đẩy lùi dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân và phát triển đất nước trong giai đoạn sắp tới.

Minh chứng cho tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Như người ta thường nói, trong hoạn nạn mới biết đâu là bạn bè, việc Việt Nam, thông qua nhiều phương thức khác nhau, hỗ trợ Campuchia chống dịch Covid-19 là minh chứng rõ ràng và mạnh mẽ nhất cho tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia.

Thượng tướng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2021
Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng với Trung Quốc, Lào, Campuchia

Phát biểu tại buổi lễ Bộ Quốc phòng Việt Nam bàn giao trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19, thay mặt Bộ Quốc phòng Campuchia, Đại tá Rem Kann chân thành cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Bộ Quốc phòng Việt Nam giúp Bộ Quốc phòng Campuchia phòng, chống dịch Covid-19.

Tùy viên Quốc phòng Campuchia tại Việt Nam - Đại tá Rem Kann nhấn mạnh thực tiễn những năm qua đã cho thấy hợp tác quốc phòng Campuchia-Việt Nam ngày càng phát triển, tiếp tục giữ vai trò là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước.

“Lễ bàn giao trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 lần này tiếp tục là minh chứng thể hiện tình hữu nghị tốt đẹp giữa quân đội và nhân dân hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Campuchia-Việt Nam”, Đại tá Rem Kann khẳng định.

Đại tá Rem Kann nhấn mạnh, trên cương vị công tác của mình với vai trò tùy viên quân sự quốc phòng sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức nhằm góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước không ngừng đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực trong thời gian tới.

Cũng tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng đã trao tượng trưng số trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho Đại tá Rem Kann.

Theo Bộ Quốc phòng Việt Nam, ngày 22/4 tới đây, số trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 này sẽ được bàn giao trực tiếp cho phía Campuchia tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, hỗ trợ nước bạn tăng cường công tác phòng chống đại dịch Covid-19.

Việt Nam giúp Campuchia chống Covid-19

Trước buổi lễ bàn giao trang thiết bị y tế của Bộ Quốc phòng Việt Nam gửi tặng Bộ Quốc phòng Campuchia hôm nay, ngày 1 tháng 4, Chính phủ Việt Nam cũng đã tiến hành trao tặng Chính phủ Thủ tướng Hun Sen và nhân dân Campuchia khoản hỗ trợ 200.000 USD (tương đương hơn 4,5 tỷ đồng).

Các y, bác sĩ tại Phòng xét nghiệm Realtime-PCR. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2021
Việt Nam lo nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập về từ Campuchia

Đây là đợt hỗ trợ thứ hai của Việt Nam dành cho Campuchia nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19. Lần đầu tiên, Hà Nội đã hỗ trợ Chính phủ Campuchia các trang thiết bị y tế gồm quần áo bảo hộ, khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn, hệ thống xét nghiệm cùng bộ xét nghiệm Covid-19 trị giá hơn 7 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh, Chính phủ và nhân dân Việt Nam mong muốn khoản hỗ trợ 200.000 USD sẽ góp phần giúp Chính phủ và nhân dân Campuchia sớm khống chế được dịch, ổn định tình hình và tiếp tục đẩy mạnh công cuộc phục hồi, phát triển kinh tế.

Đại sứ Campuchia Chay Navuth cảm ơn sâu sắc Chính phủ và Nhân dân Việt Nam vì sự giúp đỡ chân tình này. Ông Navuth nhấn mạnh “gian nan mới biết bạn hiền”, trong lúc khó khăn mới thấy sự giúp đỡ của Việt Nam thể hiện tình cảm hết sức quý báu.

Ngày 3/4/2021, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen có thư cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã động viên, hỏi thăm, hỗ trợ tài chính, vật chất, góp phần giúp Campuchia chống dịch.

Ông Hun Sen nêu rõ trong thư gửi nguyên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cảm ơn và đánh giá cao sự giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đúng vào lúc Chính phủ và nhân dân Campuchia đang nỗ lực ứng phó làn sóng tấn công thứ ba của đại dịch Covid-19.

Ông Hun Sen khẳng định, Campuchia coi đây là sự thể hiện tinh thần của tình nghĩa láng giềng tốt đẹp đồng thời quyết tâm hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để vượt qua khủng hoảng mang tính toàn cầu.

Dịch Covid-19 ở Campuchia căng thẳng, Việt Nam kiểm soát chặt biên giới

Tình hình dịch Covid-19 ở Campuchia đang ở diễn biến phức tạp với số ca nhiễm mới tăng cao kỷ lục trong những ngày qua, tỷ lệ lây nhiễm trong cộng đồng cao khiến chính quyền Thủ tướng Hun Sen phải quyết định mở kho lương.

Ngày 19/4, Bộ Y tế Campuchia cho biết cả nước phát hiện thêm 624 ca nCov mới, một lần nữa phá kỷ lục về số ca bệnh mới phát hiện tại quốc gia này kể từ đầu dịch Covid-19 đến nay. Điều đáng lo ngại nhất, tất cả các ca nhiễm mới đều là các trường hợp lây nhiễm cộng đồng.

Theo số liệu mà Bộ Y tế Campuchia công bố mới nhất, Campuchia đã ghi nhận tổng cộng 7.013 trường hợp nhiễm coronavirus, trong đó có 4.437 bệnh nhân đang phải điều trị và 50 bệnh nhân Covid-19 đã tử vong (tăng thêm 5 ca so với ngày hôm trước). Đã có 2524 bệnh nhân hồi phục.

Lấy mẫu xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 tại trạm xét nghiệm nhanh COVID-19 khu vực ký túc xá Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội). - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.04.2020
Covid-19: Tổng thống Trump và Campuchia cảm ơn Việt Nam

Tình hình dịch bệnh căng thẳng khiến Chính phủ Campuchia đã phải mở kho dự trữ lương thực quốc gia để bình ổn giá và đảm bảo cung ứng đủ lương thực cho người dân vùng dịch.

Cùng ngày 19/4, Ủy ban quốc gia Quản lý và thực thi lệnh phong tỏa Campuchia cũng đã phải triển khai một ứng dụng trực tuyến để các hộ dân bị thiếu đói đăng ký được nhận hỗ trợ lương thực trong những ngày tới đây.

Đến sáng 20/4, chính quyền thủ đô Phnom Penh đã thông báo thiết lập các “vùng đỏ” lây nhiễm dịch Covid-19 nghiêm trọng ở ba quận là Steung Meanchey, Por Senchey và Toul Kork. Các cư dân ở “vùng đỏ” với tình hình dịch nghiêm trọng sẽ không được rời nơi cư trú.

Chính quyền cũng phải đóng cửa các chợ, cửa hàng tạp hóa và nhiều hình thức dịch vụ kinh doanh khác. Chỉ các đơn vị hành chính, dịch vụ công mới được phép hoạt động.

Trước đó, như Sputnik Việt Nam đã thông tin, thủ đô Phnom Penh áp dụng lệnh phong tỏa từ ngày 15/4 và xử phạt nghiêm các đối tượng vi phạm quy định phong tỏa nhằm tăng cường công tác chống dịch lây lan. Người dân có thể bị phạt đến 625 USD nếu không tuân thủ quy định cấm đi lại, phạt 500 USD nếu tụ tập đông người, uống rượu, nhậu nhẹt, và phạt nặng đến 750 USD nếu vi phạm lệnh cấm làm việc và buôn bán.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 nghiêm trọng ở Campuchia, chính quyền các tỉnh biên giới khu vực Tây Nam của Việt Nam cũng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, siết chặt các quy định đảm bảo công tác phòng chống dịch, ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập từ bên kia biên giới.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала