Nhà khoa học dự đoán sự "trở lại" của Trái đất về thời 35 triệu năm trước

© Depositphotos.com / ParabolStudioTrái đất trước và sau khi trái đất nóng lên.
Trái đất trước và sau khi trái đất nóng lên. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.04.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhiệt độ toàn cầu trong thời hiện đại đang tăng lên theo kịch bản tồi tệ nhất do khí thải nhà kính, trong những năm tới sẽ đạt mức như ghi nhận trên Trái đất cách đây 35 triệu năm, ông Alexander Chernokulsky, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện vật lý khí quyển trực thuộc Viện HLKH Nga cho biết.

Như đã nêu rõ trên trang web của Viện nghiên cứu khoa học địa chất toàn Nga, trong kỷ Paleogen (kỷ Cổ Cận), thuộc thời kỳ mà chuyên gia khí hậu học nói ở trên, trên Trái đất xuất hiện tổ tiên của động vật móng guốc, động vật có lông, chồn bay và thú có túi, và vào đầu thể Eocen (thể Thủy Tân) đã có nhiều đại diện của thế giới hiện đại.

Vào thời điểm này, các loài linh trưởng thuộc chủng loài cao hơn cũng đã xuất hiện. Các loài động vật trên cạn đạt tới kích thước tối đa, tê giác khổng lồ xuất hiện. Cá có xương sống chiếm lĩnh mọi vùng nước biển và nước ngọt.

Có chăng nguy cơ “Tận thế”?  - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.01.2021
Nhiệt độ toàn cầu trên Trái đất lặp lại kỷ lục năm 2016
"Ta đã thấy nhiệt độ đã thay đổi như thế nào trong bảy triệu năm qua... Có thể thấy rằng nhiệt độ của chúng ta đã giảm trong thời gian gần đây. Bây giờ thì sao? ... Ta đã thấy nhiệt độ toàn cầu có thể tăng lên như thế nào trong các tình huống khác nhau. Theo kịch bản "kinh doanh, như thường lệ" (lượng phát thải khí nhà kính do con người gây ra không giảm), như chúng ta đang tiến bước, tất cả các chỉ số đều nói rằng chúng ta đang đi theo chiều hướng ấy, khi nhiệt độ sẽ đưa hành tinh trở lại thời khoảng 35 triệu năm trước”, - ông Chernokulsky nói.

Như nhà khoa học giải thích rõ, nhiệt độ toàn cầu là một trong những chỉ số khí hậu, vì vậy không thể nói rằng tê giác khổng lồ sẽ xuất hiện trở lại trên Trái đất.

"Toàn bộ hệ thống khi đó khác bây giờ. Thảm thực vật hoàn toàn khác, vị trí của các lục địa cũng khác. Khi đó không có quá nhiều sông băng, mực nước đại dương khác bây giờ, thành phần hóa học của khí quyển cũng khác", - ông Chernokulsky cho biết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала