Tên lửa Zircon sẽ được đưa vào thực hiện nhiệm vụ trong tương lai gần, còn Sarmat trong năm 2022

© Sputnik / Mikhail Metzel / Chuyển đến kho ảnhThông điệp của Tổng thống Vladimir Putin gửi Quốc hội Liên bang
Thông điệp của Tổng thống Vladimir Putin gửi Quốc hội Liên bang - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.04.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thông điệp tới Quốc hội Liên bang, trong đó ông nói rằng trong tương lai gần tên lửa Zircon sẽ được đưa vào trực chiến.

Tên lửa mới sẽ được đưa vào biên chế trong tương lai gần

“Các tên lửa siêu thanh Zircon sẽ được đưa vào trực chiến trong thời gian tới”, - ông Putin nói.

Về phần mình, trung đoàn đầu tiên được trang bị tên lửa đạn đạo Sarmat sẽ nhận nhiệm vụ vào năm 2022. Sarmat (RS-28) sẽ thay thế tên lửa chiến lược nặng nhất thế giới - Voevoda. Tên lửa mới sẽ có khả năng tấn công các mục tiêu qua cả Bắc Cực và Nam Cực, vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa.

"Trung đoàn đầu tiên, được trang bị đầy đủ tên lửa đạn đạo hạng nặng Sarmat, sẽ được đưa vào trực chiến theo kế hoạch vào cuối năm 2022", - ông Putin nói.

Ông Putin còn nói gì về vũ khí Nga?

Tổng thống Nga nói rằng số lượng các hệ thống không kích với tên lửa siêu thanh Kinzhal và tàu chiến với tên lửa Kalibr ngày càng tăng. 

Ông nhớ lại rằng tổ hợp siêu thanh Avangard và phức hợp laser Peresvet đang thực hiện nhiệm vụ trực chiến.

"Công việc đang được tiến hành theo đúng kế hoạch về các hệ thống chiến đấu hiện đại khác, bao gồm Poseidon, Burevestnik và các hệ thống khác", - ông Putin nói. 

Ông Putin lưu ý rằng tới năm 2024, tỷ lệ vũ khí và thiết bị hiện đại trong quân đội sẽ chiếm gần 76%.

Tổng thống Nga tuyên bố rằng Liên bang Nga là quốc gia đi đầu trong việc tạo ra các hệ thống chiến đấu thế hệ mới

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала