Tokyo bác bỏ ý tưởng của Mỹ về việc đưa điều khoản hỗ trợ Đài Loan vào văn kiện chung

© REUTERS / Tom BrennerTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.04.2021
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã từ chối đề nghị của Hoa Kỳ về việc đưa điều khoản chi tiết về hỗ trợ Đài Loan, bao gồm hỗ trợ quân sự, vào tuyên bố chung sau cuộc hội đàm gần đây của ông với Tổng thống Joe Biden, tờ báo Sankei dẫn các nguồn ngoại giao cho hay.

Tờ báo lưu ý, Tokyo đề nghị đưa ra một tuyên bố chung sau cuộc hội đàm giữa hai ông Suga và Biden vào ngày 16/04 với giọng văn ôn hòa hơn, trong đó nêu rõ Hoa Kỳ và Nhật Bản chỉ ra tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở khu vực eo biển Đài Loan

Bộ Ngoại giao Trung Quốc  - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.04.2021
Trung Quốc nói về các lựa chọn để thống nhất với Đài Loan

Sự kiện chính trị giật gân

Bản thân việc đề cập đến Đài Loan trong tuyên bố chung giữa Mỹ và Nhật Bản đã trở thành một sự kiện giật gân, vì lần cuối cùng điều này chỉ xảy ra vào năm 1969. Chính phủ Nhật Bản chưa bao giờ chính thức nhắc tới Đài Loan kể từ năm 1972, khi Tokyo thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh và công nhận CHND Trung Hoa là đại diện hợp pháp duy nhất của Đài Loan.

Nhật Bản lo ngại về việc Trung Quốc tăng cường xây dựng lực lượng

Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi bày tỏ lo ngại rằng cán cân quyền lực giữa Trung Quốc và Đài Loan đang chuyển dịch nhanh chóng về phía Bắc Kinh. Người đứng đầu bộ quốc phòng cho biết Tokyo dự định sẽ theo dõi việc này thật sát sao.

Bắc Kinh luôn đòi hỏi các nước khác phải tuân thủ nguyên tắc "một Trung Quốc", vì vậy đã phản ứng gay gắt trước những tuyên bố như vậy. 

Đọc thêm: Nhật Bản đứng trước lựa chọn: Hoa Kỳ hay Trung Quốc

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала