Cựu Đại sứ Mỹ tại Ba Lan đưa ra lời khuyên về việc phá dự án "Dòng chảy phương Bắc -2"

© Ảnh : Nord Stream 2 / Axel SchmidtDòng chảy phương Bắc- 2
Dòng chảy phương Bắc- 2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.04.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cựu điều phối viên chính về chính sách trừng phạt của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Ba Lan Daniel Fried đã gọi đường ống dẫn khí "Dòng chảy phương Bắc -2" là một dự án tồi và đưa ra lời khuyên để phá hủy nó. Ông bày tỏ ý kiến của mình trong cuộc phỏng vấn với báo Gazeta Wyborcza của Ba Lan.

Nhà báo nhắc lại với Fried rằng việc xây dựng đường ống dẫn khí gần như đã hoàn thành và hỏi xem làm thế nào để ngăn chặn dự án này, "nếu như nó tệ đến thế".

"Dòng chảy phương Bắc -2" là một dự án tồi, vì nó sẽ chia rẽ thị trường năng lượng ở châu Âu và tạo cơ hội cho Putin bán khí đốt cho Đức mà bỏ qua Ba Lan và Ukraina. Lãnh đạo Mỹ có thể sử dụng vũ khí trừng phạt để phá hủy "Dòng chảy phương Bắc -2". Có thể thử làm điều đó, nhưng như thế là mạo hiểm quan hệ với Berlin. Lúc đó thì chúng tôi có thể làm gì? Từ bỏ lệnh trừng phạt ư? Không được, vì dự án này có hại. Liệu có phương án nào khác không?" - ông ta hỏi.

Fried cũng nói thêm rằng ông nghe nói chính phủ Đức đang suy tính về chuyện này.

Dòng chảy Phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2021
Đức cáo buộc Hoa Kỳ tiến hành chiến tranh chống lại "Dòng chảy phương Bắc - 2"

Theo ông, người Đức không nên đàm phán với người Nga "qua mặt người Ba Lan, người Ukraina và các dân tộc khác". Cựu đại sứ tỏ ý không chắc chắn có thể làm suy yếu ảnh hưởng năng lượng của Nga ở châu Âu bằng nguồn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) hay hạ tầng năng lượng và khí đốt bổ sung.

"Tôi không chắc điều đó. Nhưng nếu Đức đưa ra bất kỳ đề xuất nào với người Ba Lan, phần còn lại của châu Âu và người Mỹ thì nên xem xét điều đó. Thành thật mà nói, lãnh đạo Đức đã mắc sai lầm, nhưng là người Mỹ, tôi hiểu mắc sai lầm khi đang nắm quyền có nghĩa là gì”, - ông nói.

Fried khẳng định rằng nguồn gốc của sự xâm lược và nguy hiểm đối với tất cả "không phải là Berlin, mà là Điện Kremlin". Ông tỏ ý chắc chắn rằng Ba Lan cần hợp tác với Đức và khuyên nên xem xét đề xuất đó.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала