Điện Kremlin nêu điều kiện cải thiện quan hệ với Mỹ

© Sputnik / Sergey GuneevDmitry Peskov
Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.04.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Để cải thiện quan hệ với Mỹ, cần phải có ý chí chính trị của cả hai bên, ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga cho biết.

Quan hệ giữa Nga và Mỹ xấu đi: Ai phải chịu trách nhiệm?

"Trong vấn đề này, ý chí chính trị của cả hai bên là điều cần thiết. Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần thể hiện ý chí chính trị của mình, ông ấy nói rằng Nga quan tâm đến việc cải thiện và khôi phục quan hệ với Mỹ", ông Peskov cho biết khi trả lời câu hỏi: Theo quan điểm của người đứng đầu nhà nước Nga, ai là người phải thực hiện bước đi đầu tiên trên con đường này và đó là động thái như thế nào?

Cờ Nga và Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.04.2021
Nga tuyên bố thời kỳ Chiến tranh Lạnh trong quan hệ với Mỹ đã trở lại
"Moskva không hề làm điều gì có thể gây tổn hại đến quan hệ hai nước. Moskva không phải là bên khơi mào những việc làm cho quan hệ này xấu đi và đưa quan hệ đó tới trạng thái như hiện nay", – ông Peskov nói với các phóng viên khi trả lời câu hỏi: Liệu Moskva có làm mọi việc cần thiết để chuyển sang đối thoại hay không.

Tuyên bố của phía Mỹ không tương ứng với hành động cụ thể của họ

Tuyên bố của Mỹ sẵn sàng tham gia đối thoại không tương ứng với những việc làm cụ thể của họ, điều này gây tổn hại cho quan hệ song phương.

“Chúng tôi cũng đã nghe những lời tuyên bố từ người đồng cấp Mỹ rằng họ sẵn sàng tiến hành đối thoại về các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Nhưng, thật đáng tiếc, các tuyên bố này của người Mỹ không trùng khớp với những việc làm cụ thể gây tổn hại đến quan hệ song phương mà họ đã tiến hành”, - phát ngôn viên của Điện Kremlin nói với các phóng viên.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала