Khởi tố vụ án Bí thư phường ở Khánh Hòa bị cán bộ Công an đâm chết

© Depositphotos.com / EdZbarzhyvetskyKẻ giết người bị còng tay tại hiện trường vụ án
Kẻ giết người bị còng tay tại hiện trường vụ án - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.04.2021
Đăng ký
Liên quan vụ ông Lê Bá Thuận, Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa bị đâm chết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Đáng chú ý, nghi can đâm chết Bí thư phường Ninh Hiệp, Khánh Hòa là Vũ Thành Công, cán bộ Công an Đội Điều tra Tổng hợp, Công an Thành phố Nha Trang.

Bí thư phường ở Khánh Hòa bị đâm chết: Khởi tố vụ án

Tin về vụ ông Lê Bá Thuận, (sinh năm 1976), Uỷ viên Ban Thường vụ Thị ủy, Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa bị một cán bộ Công an đâm chết đang gây chấn động dư luận địa phương những ngày qua.

Ông Lê Bá Thuận là nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa. Sau Đại hội Đảng địa phương vừa qua, ông Thuận được phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp từ đầu năm 2021.

Các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.05.2020
Án mạng 3 người tử vong ở Điện Biên: Đâm chết bố mẹ người tình rồi tự sát

Ngày 23/4, Công an Khánh Hòa đã công bố lệnh khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ án khiến ông Lê Bá Thuận bị đâm tử vong.

Cụ thể, Thiếu tá Phan Văn Cường, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa cho hay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự nghi can Vũ Thành Công (30 tuổi, trú tại phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) về hành vi “Giết người”.

Đến sáng nay 23/4, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự nghiêm trọng này.

Thiếu tá Phan Văn Cường bổ sung thêm rằng, việc khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự nghi phạm Vũ Thành Công là để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án của đối tượng này trong vụ việc khiến Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp bị đâm tử vong.

Đối tượng đâm chết Bí thư phường Ninh Hiệp là cán bộ Công an TP Nha Trang

Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Thành Công để củng cố hồ sơ, thực hiện các thủ tục tố tụng liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Vũ Thành Công là cán bộ Công an, công tác tại Đội Điều tra Tổng hợp, Công an thành phố Nha Trang.

Bị cáo Minh và Giàu tại tòa - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.04.2020
Tử hình kẻ xúc phạm quốc kỳ đâm chết Đại úy Công an

Được biết, sau khi gây thương tích cho ông Lê Bá Thuận vào khuya 20/4 và đưa người này vào bệnh viện, cán bộ Công an Vũ Thành Công đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Do Vũ Thành Công là cán bộ Công an thành phố Nha Trang nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã có công văn trao đổi đề nghị tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ đã gây ra hành vi phạm tội Giết người nghiêm trọng này.

Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết địa điểm xảy ra vụ án là tại nhà riêng của Vũ Thành Công và vợ là Võ Thị Thanh Thủy ở phường Ninh Hiệp (thị xã Ninh Hòa).

Trước đó, vào lúc 22h40 ngày 20/4, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa tiếp nhận một ca cấp cứu. Bệnh nhân chính là ông Lê Bá Thuận, 45 tuổi, Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp.

Ông Thuận nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bị 2 vết thương ở vùng ngực và bụng. Do vết thương quá nặng, ông Thuận được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa lúc 00h30’ ngày 21/4. Tuy nhiên, đến khoảng 4h sáng ngày 21/4, Bí thư phường Ninh Hiệp Lê Bá Thuận đã tử vong.

Cán bộ Công an đâm chết Bí thư phường ở Khánh Hòa vì ghen tuông?

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận, đơn vị có công văn đề nghị cơ quan thẩm quyền tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Thành Công tại Đội Điều tra Tổng hợp Công an TP Nha Trang.

 Сon gà chọi - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.01.2020
Gà chọi đâm chết một người đàn ông

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Vũ Thành Công cho biết nguyên nhân gây án xuất phát từ mâu thuẫn chuyện tình cảm.

Theo cơ quan chức năng, động cơ gây án của Vũ Thành Công có thể là “do ghen tuông”. Trong lúc bực tức không kiềm chế được, cán bộ Công an Đội Điều tra Tổng hợp Công an TP. Nha Trang đã cầm dao đâm trọng thương ông Lê Bá Thuận ngay tại nhà riêng của mình.

Khi thấy ông Thuận bị thương nặng và nguy kịch, ông Vũ Thành Công cùng vợ là bà Võ Thị Bích Thủy trực tiếp đưa nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Hòa. Sau đó, ông Công đến cơ quan Công an để đầu thú.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала