Tại sao Mỹ gọi tàu sân bay duy nhất của Nga là “bị nguyền rủa”?

© Sputnik / Pavel Lvov / Chuyển đến kho ảnhtàu sân bay Nga "Đô đốc Kuznetsov"
tàu sân bay Nga Đô đốc Kuznetsov - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.04.2021
Đăng ký
Tạp chí Popular Mechanics của Mỹ viết rằng, tàu sân bay duy nhất của Nga "Đô đốc Kuznetsov" đang quay trở lại biển.

Sự cố tàu sân bay "Đô đốc Kuznetsov"

Ấn phẩm gọi con tàu này là “bị nguyền rủa”, cũ kỹ và mục nát và nhắc đến vô số vụ rắc rối liên quan đến nó, đặc biệt là "hỏng động cơ, hỏa hoạn, tai nạn chết người và thậm chí là mất trộm."

Đô đốc Gorshkov của Hạm đội Liên Xô - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2020
National Interest nêu tên 5 tàu chiến nguy hiểm nhất của Nga
Tạp chí Popular Mechanics viết: “Hàng không mẫu hạm, vốn nổi tiếng là con tàu bị nguyền rủa, đang rất cần được thay thế, nhưng Nga thiếu kinh phí và tiềm năng công nghiệp để hoàn thành đầy đủ những gì đã bắt đầu”.

Nâng cấp tàu sân bay

Popular Mechanics lưu ý rằng việc sửa chữa tàu sân bay "Đô đốc Kuznetsov" sẽ được hoàn thành vào năm 2022, nhờ đó con tàu nâng cấp sẽ có thể chứa 26 máy bay chiến đấu Su-33 và MiG-29. Tạp chí viết rằng tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sẽ được trang bị các hệ thống tác chiến điện tử mới, hệ thống phòng không Pantsir-M và "thậm chí là sơn mới với giá 3,4 triệu USD."

Tạp chí Popular Mechanics viết rằng trong 15 năm qua, Nga đã thảo luận về nhu cầu chế tạo tàu sân bay thay thế cho tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov.

“Nhưng nước này thiếu kinh phí để đầu tư vào một con tàu hiện đại hoàn toàn và không có nhà máy đóng tàu có khả năng đóng một con tàu lớn như vậy. Kết quả là, họ tiếp tục dựa vào một chiếc tàu chiến cũ nát mà lẽ ra đã phải đưa ra khỏi biên chế từ lâu”, - tạp chí Popular Mechanics kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала