Kiên Giang: Bắt giữ 2 nhóm người nước ngoài xuất cảnh trái phép

© Ảnh : TTXVN phátKiên Giang phát hiện 13 đối tượng người Trung Quốc xuất cảnh trái phép qua Campuchia
Kiên Giang phát hiện 13 đối tượng người Trung Quốc xuất cảnh trái phép qua Campuchia - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.04.2021
Đăng ký
Trong hai ngày 22 và 24/4, các lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang đã phát hiện và bắt giữ 2 nhóm người Trung Quốc (gồm 13 đối tượng) xuất cảnh trái phép tại khu vực biên giới Hà Tiên và Giang Thành.

Ngày 24/4, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết trong lúc tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới, lực lượng Biên phòng đã phát hiện 7 đối tượng là người nước ngoài có những biểu hiện nghi vấn, sau đó dẫn giải các đối tượng này về Trạm kiểm soát Biên phòng Pháo Đài (thành phố Hà Tiên, Kiên Giang) tiến hành điều tra làm rõ.

Hải Phòng công bố kết quả xét nghiệm đối với 2 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 đi từ Campuchia về Hải Phòng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.03.2021
Chùm ca bệnh Covid-19 nhập cảnh trái phép: Truy tìm được 7/10 người

Cụ thể, vào lúc 2 giờ sáng cùng ngày, tại khu vực đường Trường Sa, tổ 1, khu phố 1, phường Pháo Đài, thành phố Hà Tiên, tổ tuần tra đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, phối hơp với lực lượng chức năng bắt giữ 7 đối tượng vượt biên trái phép sang Campuchia.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã kiểm tra hành chính và xác định 7 công dân là người Trung Quốc. Tổ công tác đã dẫn giải các đối tượng về Trạm kiểm soát Biên phòng Pháp Đài tiến hành điều tra làm rõ hành vi.

Qua đấu tranh, kiểm tra giấy tờ tùy thân, lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang xác định các đối tượng gồm: Lu Yanhai (sinh năm 1987); Mo Qing Long (sinh năm 1991); Suxin (sinh năm 2001); Jiang Ziajie (sinh năm 1999); Liaung Fei (sinh năm 1990); Ly Zhao Yi (sinh năm 1995); Wu Bo (sinh năm 1989), tất cả đều ngụ Quảng Tây, Trung Quốc.

Dịch COVID-19: Hải Phòng khoanh vùng, truy vết các trường hợp liên quan đến ca dương tính từ Campuchia trở về - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.03.2021
Có 10 người nhập cảnh trái phép về Phú Quốc, báo động nguồn lây nhiễm Covid-19

Riêng hai đối tượng Wu Bo, Yu Zhao Yi đã trốn khỏi khu cách ly tại tỉnh Long An vào ngày 19/4. Hai người này sau đó lên Thành phố Hồ Chí Minh, rủ 5 đối tượng nêu trên là bạn trốn sang Campuchia làm ăn.

Trước đó, vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 22/4, tổ công tác của đồn Biên phòng Vĩnh Điều đã phối hợp với Công an 2 xã Vĩnh Điều và Vĩnh Phú, lực lượng Quân sự xã Vĩnh Điều, Tổ chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 Chợ Đình tiến hành tuần tra tại ấp Cống Cả, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang và phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra thì các đối tượng bỏ chạy. Sau khoảng hơn 13 phút truy đuổi, tổ công tác đã bắt được 8 đối tượng, trong đó có 6 ngươi Trung Quốc và 2 người Việt Nam. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã đưa 8 đối tượng về Trạm kiểm soát Biên phòng Chợ Đình để xử lý theo quy định.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала