Ngoại trưởng Trung Quốc so sánh dân chủ và Coca Cola

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Chuyển đến kho ảnhCoca-Cola
Coca-Cola  - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.04.2021
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Dân chủ không phải là Coca Cola, Hoa Kỳ không thể buộc cả thế giới phải có cùng hương vị mà họ đã tạo ra, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị phát biểu trong hội nghị video với các đại diện của Hội đồng quan hệ đối ngoại Hoa Kỳ.
“Không một lực lượng nào có thể phủ nhận con đường mà các quốc gia khác đã chọn, và không một quốc gia nào sẽ thay đổi hệ thống của chính mình cho phù hợp với sở thích và không thích của nước khác. Cuối cùng, chỉ có nhân dân trong nước mới phải quyết định xem hệ thống và con đường họ đã chọn có đúng hay không. Chúng tôi không bao giờ áp dụng các mô hình nước ngoài, không xuất khẩu hệ tư tưởng của mình hoặc yêu cầu các nước khác sao chép phương pháp của Trung Quốc",-Vương Nghị tuyên bố.

Theo lời ông, thay vào đó, Trung Quốc kêu gọi tất cả các nước đi theo con đường phát triển phù hợp với điều kiện quốc gia và nhu cầu dân tộc, tôn trọng và học hỏi lẫn nhau.

Công ty FireEye - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.04.2021
Trung Quốc gọi Mỹ là "ma trận" và "đế chế nghe lén" lớn nhất thế giới

Gần đây, nhà ngoại giao chỉ ra, xuất hiện khẳng định mô tả tranh chấp Trung-Mỹ là tranh chấp giữa "dân chủ và chủ nghĩa chuyên chế".

"Nhưng nền dân chủ không phải là Coca Cola, nơi Mỹ sản xuất ra loại xi-rô chính gốc, và cả thế giới có một hương vị. Nếu trên Trái đất chỉ có một mô hình và một nền văn hóa, thế giới sẽ mất đi sức sống và cơ hội tồn tại, - Ngoại trưởng  nhấn mạnh. - Chỉ vì hình thức dân chủ khác với hình thức dân chủ của Mỹ, Trung Quốc đang bị gán cho là một chế độ “chuyên chế ” và “ độc tài”.

Tiêu chuẩn kép của Mỹ

Tiêu chuẩn kép của Mỹ trong lĩnh vực chống khủng bố khiến thế giới tự hỏi liệu Washington có nguyên tắc nào không.

"Cái gọi là" diệt chủng" và "cưỡng bức lao động" (ở Tân Cương) là lời nói dối trắng trợn bịa đặt nhằm mục đích chính trị các bên nhất trí đưa phong trào "Đông Turkestan" vào danh sách các tổ chức khủng bố. Bây giờ họ tức giận và không chịu thừa nhận điều đó, nói rằng họ đã loại trừ phong trào "Đông Turkestan" khỏi danh sách", - Vương Nghị nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала