Hoa Kỳ muốn sử dụng máy bay chiến đấu để đàn áp các cuộc biểu tình

 F-15C Eagle  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.04.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Lực lượng Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ ở bang California được cho phép sử dụng máy bay chiến đấu để ngăn chặn tình trạng bất ổn có thể xảy ra do các hạn chế kiểm dịch coronavirus, theo báo Los Angeles Times, trích dẫn các nguồn tin.

Khả năng sử dụng trong các Nhiệm vụ ở nội địa Hoa Kỳ

Tháng Ba năm ngoái, Lực lượng Vệ binh đã nhận được lệnh đặt F-15C trong tình trạng báo động cho một "nhiệm vụ có thể xảy ra trong nước".

Theo thông tin nhận được, chi tiết của hoạt động được đề xuất không được nêu rõ trong sắc lệnh, nhưng theo Lực lượng Vệ binh Quốc gia, máy bay chiến đấu có thể được sử dụng để đe dọa và giải tán những người biểu tình, bay ở độ cao tối thiểu.

Các sĩ quan bảo vệ Sở cảnh sát tại trung tâm Brooklyn (Minnesota, Mỹ) sau cái chết của công dân gốc Phi Dounte Wright ngày 11/4/2021. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.04.2021
Biểu tình nổ ra ở Minnesota sau cái chết của một người Mỹ gốc Phi

Cần lưu ý phương pháp này đã được sử dụng ở các vùng chiến sự tại Iraq và Afghanistan.

"Lệnh này sẽ khiến quân đội chúng ta xấu hổ. Như thể chúng tôi đang đe dọa dân thường", một trong những nguồn tin cho biết.

Theo thông tin có được, các chỉ thị được truyền bằng miệng hoặc tin nhắn chứ không phải là mệnh lệnh chính thức bằng văn bản, điều này chỉ làm tăng thêm nỗi lo ngại của quân đội.

Sử dụng F-15C để trấn áp

 Trung tá Jonathan Shiroma  - đại diện của Thiếu tướng David Boludin, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Quốc gia California, đã phủ nhận thông tin về kế hoạch sử dụng F-15C để trấn áp bạo loạn.

“Chúng tôi không sử dụng máy bay của mình để đe dọa dân thường», ông nói với tờ báo.

Các nguồn tin của The Times nhấn mạnh  mặc dù chưa bao giờ nhận được lệnh sử dụng máy bay, nhưng khả năng có quyết định như vậy đã khiến Lực lượng Vệ binh Quốc gia lo lắng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала