Lãnh đạo An ninh Nga kể về âm mưu đảo chính quân sự ở Belarus

© Sputnik / Michael KlimentyevAlexandr Bortnikov Giám đốc An ninh Liên bang Nga
Alexandr Bortnikov Giám đốc An ninh Liên bang Nga  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.04.2021
Đăng ký
PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY (Sputnik) - Ông Alexander Bortnikov Giám đốc Cơ quan An ninh (FSB) của Nga đã nói về những tư liệu xác nhận có nỗ lực tổ chức cuộc đảo chính quân sự ở Belarus.

Trong chương trình «Matxcơva. Kremlin. Putin» trên kênh truyền hình «Rossiya 1», khi trả lời câu hỏi phỏng vấn của nhà báo Pavel Zarubin - liệu có thể khẳng định rằng từng có âm mưu đảo chính quân sự ở Belarus hay không, ông Bortnikov đáp:

«Có, hoàn toàn chính xác, đã có chuyện như vậy».
Thông điệp của Tổng thống Vladimir Putin gửi Quốc hội Liên bang - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.04.2021
Ông Putin nói về nỗ lực đảo chính ở Belarus
«Điều này chứng tỏ qua các tài liệu khách quan và đáng tin cậy mà chúng tôi nhận được do kết quả thẩm vấn những đối tượng bị bắt giữ ở Matxcơva, quý vị biết là tôi đang nói đến ai. Thời điểm hiện tại, các đơn vị thuộc cơ quan điều tra của Belarus đang tích cực làm việc. Do đó, kết luận dứt khoát cần được đưa ra dựa trên kết quả điều tra đến cùng», - Giám đốc FSB Nga nói.

Về chuyện Hoa Kỳ cố gắng đóng vai trò ra sao trong âm mưu đảo chính này, thì «vấn đề đang được điều tra trong khuôn khổ vụ án hình sự mà hiện nay Ủy ban An ninh Quốc gia và cơ quan điều tra của Belarus đang xúc tiến», ông Bortnikov lưu ý.

Mưu toan đảo chính ở Belarus

Ngày 17 tháng 4, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố về vụ bắt giữ một nhóm người đang chuẩn bị mưu toan sát hại Tổng thống và các con ông. Theo dữ liệu của ông Lukashenko, đặc nhiệm Mỹ có dính líu trong vụ này. Đồng thời, trong thành phần nhóm nói trên gồm cả công dân Belarus và người nước ngoài, và theo tuyên bố từ cơ quan KGB Belarus, các đối tượng không chỉ nhắm đến loại bỏ ông Lukashenkо về mặt thể chất, mà còn muốn tổ chức cuộc nổi loạn vũ trang để cướp chính quyền bằng con đường bạo lực. Các cáo buộc đã được đưa ra với bốn nhân vật trong số những đối tượng bị bắt giữ, kể cả luật gia Yuri Zenkovich mang quốc tịch Hoa Kỳ và Belarus, tất cả đều nhận tội. Có thông báo rằng theo dự tính, nhóm tội phạm sẽ tiến hành đảo chính ở Belarus vào ngày 9 tháng 5.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала