Người Nhật lấy cá mập ra dọa các vận động viên Nga

© Sputnik / Anton Denisov / Chuyển đến kho ảnhMũi Tigrovy trong vịnh Novokuril của đảo Urup - hòn đảo thuộc nhóm đảo phía nam quần đảo Kuril
Mũi Tigrovy trong vịnh Novokuril của đảo Urup - hòn đảo thuộc nhóm đảo phía nam quần đảo Kuril - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Báo Daily Shincho của Nhật Bản mới có bài viết về việc đào tạo đội vận động viên lướt ván của Nga ở khu vực quần đảo Kuril.

Sau khi xuất hiện các bài báo về chủ đề này trên các phương tiện truyền thông Nhật Bản, tác giả của bài báo đã tiết lộ những "bí mật" mới xung quanh những vận động viên lướt sóng của Nga, viết rằng việc huấn luyện các vận động viên không chỉ là bằng chứng cho thấy "sự kiểm soát trên thực tế của Nga đối với các hòn đảo phía Bắc", mà cũng phục vụ cho việc nghiên cứu chi tiết về bờ biển Thái Bình Dương vùng đảo Kunashir và lập các loại bản đồ chuyên ngành.

Một bài viết mới về chủ đề này đã làm dấy lên phản ứng từ các độc giả Nhật Bản thể hiện qua bình luận.

Hoàng hôn ở mũi Vasin của đảo Urup - hòn đảo thuộc nhóm đảo phía nam quần đảo Kuril - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.03.2021
Người Nhật lo sợ trước cuộc tập trận của Nga ở quần đảo Nam Kuril

Bình luận của độc giả Nhật Bản

"Hãy thả cá mập trắng lớn vào khu vực biển gần các hòn đảo phía Bắc. Chúng ta sẽ ngăn người Nga sử dụng việc lướt sóng vào mục đích chính trị!" - người dùng fmi gợi ý.
"Nhật Bản cần xác định danh tính từng thành viên của đội lướt sóng này và vĩnh viễn cấm họ nhập cảnh vào Nhật Bản. Cấm họ đặt chân vào đất nước chúng ta!" - Sarariman viết.
"Bộ Ngoại giao Nhật Bản phải xác định danh tính từng thành viên của đội Nga này và cấm vĩnh viễn họ và gia đình họ nhập cảnh vào Nhật Bản! Họ đã nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ thuộc chủ quyền của Nhật Bản mà không có thị thực", - ysr nói.
"Đây là dịp thử thách sức mạnh của chính phủ Nhật Bản. Nếu chúng ta để những thành viên của đội thể thao Nga vào Nhật Bản, tức là chúng ta sẽ công nhận các hòn đảo phía Bắc là lãnh thổ của Nga!" - lag lo lắng.
"Tại sao chính phủ Nhật Bản không gửi công hàm phản đối mạnh mẽ nhỉ?" - col phẫn nộ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала