Nguyên nhân nào khiến chỉ số ủng hộ Biden thấp?

© REUTERS / Tom BrennerTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có bài phát biểu về Nga tại Sảnh Đông của Nhà Trắng ở Washington DC, Hoa Kỳ.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có bài phát biểu về Nga tại Sảnh Đông của Nhà Trắng ở Washington DC, Hoa Kỳ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Boris Mezhuev, nhà khoa học chính trị, phó giáo sư Khoa Triết học tại Đại học Tổng hợp Moskva nói về nguyên nhân khiến tỷ lệ người dân Mỹ ủng hộ hiệu quả điều hành của Tổng thống Joe Biden trong 100 ngày đầu tiên tại nhiệm cực kỳ thấp.

Tỷ lệ ủng hộ hiệu quả điều hành của Tổng thống Joe Biden trong 100 ngày đầu tiên tại nhiệm là 52% - một trong những mức thấp nhất trong lịch sử. Theo kết quả cuộc thăm dò chung do Washington Post và ABC News thực hiện, kể từ năm 1945, thấp hơn chỉ số trên chỉ có trong đánh giá về tổng thống Gerald Ford (48%) và Donald Trump (42%).

Nguyên nhân chính

"Tất nhiên, có thể tính đến độ tuổi, một số quyết định thiếu thuyết phục, cuộc chiến quán tính chống coronavirus. Nhưng tôi sẽ chỉ ra lý do chính - đó là triết lý chính trị của Biden, mà theo ý kiến ​​của tôi, đã không được như mong đợi. Biden từng nói rằng ông ta sẽ thống nhất phương Tây với một số giá trị chung, không chỉ thỏa thuận với Pháp và Đức, mà sẽ khôi phục một số ý tưởng chung về phương Tây với tư cách là một nền văn minh duy nhất được liên kết bởi các giá trị dân chủ, được cho là bị Trump phá hủy", - chuyên gia nói với Sputnik.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong cuộc họp báo chính thức đầu tiên trên cương vị Tổng thống ở Washington, Mỹ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.03.2021
"Thất bại toàn tập": Người Mỹ đánh giá buổi họp báo của Biden

Theo ông Boris Mezhuev, Pháp và Đức không muốn xảy ra xung đột kinh tế toàn diện với Nga, họ không muốn từ bỏ dự án "Dòng chảy phương Bắc-2", cũng như không muốn đánh mất cơ hội có được công nghệ giá rẻ từ Trung Quốc trong trao đổi để có ý tưởng chung thống nhất cao hơn.

Kết quả thăm dò dư luận

Theo cuộc thăm dò, 52% người được hỏi "dứt khoát" hoặc "có phần" tán thành công việc điều hành của Biden, trong số đó có 90% thuộc đảng Dân chủ, 47% người được hỏi là độc lập và 13% thuộc đảng Cộng hòa. 42% số người được hỏi không chấp nhận. Cuộc khảo sát qua điện thoại được thực hiện từ ngày 18-21 tháng 4 bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, với sự tham gia của 1.007 người trưởng thành.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала