Căn cứ hải quân Trung Quốc ở châu Phi có thể tiếp nhận được cả hàng không mẫu hạm

© REUTERSChiến binh Trung Quốc
Chiến binh Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.04.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trung Quốc đã mở rộng khả năng của căn cứ hải quân ở Djibouti, vùng đông bắc châu Phi để có thể tiếp nhận cả hàng không mẫu hạm và tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn, tờ Nikkei của Nhật Bản dẫn các nguồn tin hải quân Mỹ cho hay.

Bước đi theo hướng mở rộng hoạt động ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương

Từ năm 2017, Bắc Kinh đã xây dựng điểm tiếp liệu cho các tàu hải quân Trung Quốc tham gia các chiến dịch chống cướp biển Somalia. Theo tờ báo, việc mở rộng căn cứ này cho thấy Trung Quốc có kế hoạch dần mở rộng hoạt động hải quân ra toàn bộ khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. 

Giúp hiện đại hóa các cảng, Trung Quốc có được quyền tiếp cận tới các cơ sở ven biển

Hiện tại, tờ báo lưu ý, ngoài Djibouti, Bắc Kinh còn có tiềm năng sử dụng các cơ sở ven biển ở Sri Lanka, Pakistan, Myanmar, nơi Trung Quốc đang tham gia vào quá trình hiện đại hóa các cảng. Tờ báo cho biết Trung Quốc hiện có hai tàu sân bay và đang đóng chiếc thứ ba. 

Hoa Kỳ, Pháp và Nhật Bản cũng bố trí quân đội ở Djibouti, quốc gia nhỏ bé đối diện với eo biển nối Ấn Độ Dương với Biển Đỏ. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала