Thổ Nhĩ Kỳ dự định đóng băng hiệp ước quốc phòng với Mỹ

© Fotolia / TarumarThổ Nhĩ Kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.04.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan muốn tạm thời đình chỉ thỏa thuận đã ký với Hoa Kỳ về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và kinh tế sau khi nhà lãnh đạo Mỹ Joe Biden công nhận tội ác diệt chủng đối với người Armenia trong Đế chế Ottoman. Bloomberg dẫn nguồn đưa tin.

Theo hãng tin, ông Erdogan dự định triệu tập một cuộc họp nội các và công bố các biện pháp đáp trả lại Mỹ. Trong số các động thái được lên kế hoạch có việc đóng băng hiệp định song phương về hợp tác quốc phòng và kinh tế. Thỏa thuận này trước đây từng tạo điều kiện cho Ankara hợp tác với Washington trong thời kỳ diễn ra xung đột ở Syria và Iraq.

Hiệp ước quốc phòng giữa Washington và Ankara

Hiệp ước quốc phòng là một trong những văn kiện quan trọng giữa hai nước trong lĩnh vực hợp tác quân sự.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong cuộc họp báo chính thức đầu tiên trên cương vị Tổng thống ở Washington, Mỹ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2021
«Sai lầm nghiêm trọng» - Thổ Nhĩ Kỳ lên án ông Biden vì công nhận tội ác với người Armenia là diệt chủng

Theo thỏa thuận này, Ankara và Washington trao đổi dữ liệu tình báo, tiến hành các cuộc tập trận chung, đồng thời dành cho Mỹ quyền tiếp cận các căn cứ không quân ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, văn bản còn quy định việc cung cấp viện trợ tài chính và kinh tế cho người Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có khoản viện trợ để hiện đại hóa ngành công nghiệp quân sự.

Trước đó, vào ngày 24/4, có thông tin cho biết ông Biden đã chính thức công nhận các vụ thảm sát người Armenia được tổ chức và thực hiện vào đầu thế kỷ 20 tại Đế chế Ottoman, là tội ác diệt chủng. Ankara gọi tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ là mị dân và bác bỏ nó.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала