Tướng Shoigu nhận định tình hình Afghanistan đang xuống cấp

© AP Photo / Rahmat GulDân quân phong trào cực đoan "Taliban" ở Afghanistan.
Dân quân phong trào cực đoan Taliban ở Afghanistan. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.04.2021
Đăng ký
DUSHANBE (Sputnik) - Tình hình ở Afghanistan đang xuống cấp, trong tương quan này Nga và Tajikistan đang cùng nhau tìm cách đẩy lùi các mối đe dọa từ hướng này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết hôm thứ Ba.

Nga và Tajikistan tập trận chung

“Trong bối cảnh tình hình ở nước láng giềng Afghanistan đang xấu đi, chúng tôi đang có kế hoạch cùng nhau đẩy lùi các mối đe dọa có thể xảy ra, chúng tôi đang cùng học cách xử lý những tương tác thực tế thông qua tập trận”, - ông Shoigu cho biết tại cuộc hội đàm với đồng nghiệp Sherali Mirzo ở Dushanbe.
 Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.04.2021
Rút quân khỏi Afghanistan: Tại sao Biden bỏ ngoài tai lời khuyên của các tướng lĩnh?

Cụ thể, tuần trước đã diễn ra cuộc tập trận chiến thuật chung của các đơn vị thuộc căn cứ quân sự Nga số 201, đóng tại nước cộng hòa này, và Lực lượng vũ trang Tajikistan, Bộ trưởng nhắc nhớ.

Taliban tăng cường hoạt động sau khi ký hiệp định hòa bình

Kể từ khi ký thỏa thuận hòa bình với Hoa Kỳ tại Doha vào tháng 2 năm 2020, lực lượng cực đoan Taliban đã gia tăng hoạt động quân sự của mình ở Afghanistan ở mức 24%, người đứng đầu Bộ An ninh Quốc gia Afghanistan, Ahmad Zia Saraj, thông báo về điều này hôm thứ Ba.

"Mức độ bạo lực từ phía Taliban vẫn còn cao", - Tolo News dẫn lời ông.

Phát biểu về nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo, người đứng đầu cơ quan an ninh nhấn mạnh rằng một số thành viên của nhóm này đang hoạt động ở Afghanistan, nhưng "đối mặt với sự chống trả nghiêm trọng."

Đọc thêm: Taliban đe dọa hậu quả nếu Mỹ rút khỏi Afghanistan bị gián đoạn

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала