Bắc Kinh lần đầu tiên trở thành thủ phủ thế giới của các tỷ phú

© Fotolia / SeanPavonePhotoKhu tài chính Trung Quốc
Khu tài chính Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.04.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Năm ngoái, số tỷ phú ở Bắc Kinh lên tới 100 người, trong khi ở New York là 99 người, tạp chí Forbes đưa tin.

Trong năm đã có 33 tỷ phú mới xuất hiện ở thủ đô Trung Quốc, trong khi chỉ có 7 tỷ phú mới ở New York.

Đồng thời số dân sinh sống ở Bắc Kinh là 21 triệu người, nhiều gấp 2,5 lần dân số của New York (8,4 triệu).

Cư dân giàu nhất Bắc Kinh là Trương Nhất Minh (Zhang Yimin), người sáng lập ByteDance, công ty sở hữu TikTok. Tài sản của ông ước tính khoảng 35,6 tỷ USD. Tại New York, người giàu nhất thành phố là cựu thị trưởng, doanh nhân Michael Bloomberg, người có tài sản lên tới 59 tỷ USD.

Đồng đô la - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2021
Forbes công bố bảng xếp hạng những người giàu nhất hành tinh

Hoa Kỳ vẫn dẫn đầu về số lượng tỷ phú, với 724 người. Trung Quốc đứng thứ hai với 698 người. Trong năm qua Trung Quốc cũng giữ kỷ lục về số tỷ phú mới xuất hiện - 210 người. Ấn Độ ở vị trí thứ ba về số lượng tỷ phú nói chung (140 người), tiếp theo là Đức (136) và Nga (117).

Vào ngày 6 tháng 4, có thông tin cho biết Forbes đã công bố bảng xếp hạng hàng năm lần thứ 35 về những người giàu nhất thế giới. Danh sách bao gồm 123 tỷ phú người Nga, năm 2019 con số này là 102. Đứng đầu bảng xếp hạng vẫn là người sáng lập Amazon, ông Jeff Bezos, người có trị giá tài sản trong một năm tăng từ 64 tỷ USD lên 177 tỷ USD.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала