Lãnh đạo Việt Nam gửi điện chia buồn với Indonesia vụ tàu ngầm gặp nạn

© AFP 2023 / Lillian SuwanrumphaTổng thống Indonesia Joko Widodo.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo. - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.04.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ngày 27/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi điện chia buồn tới Tổng thống Indonesia về vụ tai nạn tàu ngầm KRI Nanggala 402.

Chủ tịch nước, Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao liên tục gửi điện

Được tin tàu ngầm KRI Nanggala 402 của Indonesia cùng 53 thành viên gặp nạn trong khi luyện tập ở vùng biển Bali, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi điện chia buồn tới Tổng thống Joko Widodo. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi điện chia buồn tới Tổng thống Joko Widodo về vụ tai nạn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2021
Putin chia buồn với Tổng thống Indonesia về tai nạn tàu ngầm

Trước đó vào ngày 26/04, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Retno Marsudi.

Tàu ngầm KRI Nanggala 402 mất liên lạc vào sáng sớm 21/4 khi đang tập trận phóng ngư lôi. Sau 3 ngày tìm kiếm với sự trợ giúp của Mỹ, Australia, Singapore, Malaysia và Ấn Độ, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy tàu ngầm Indonesia bị chìm ở độ sâu 850 mét ngoài khơi đảo Bali - vượt xa độ sâu 500m mà con tàu được thiết kế để chịu đựng.

Cả 53 thủy thủ trên tàu đều được xác nhận đã thiệt mạng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала