Sau Hoa Kỳ, lực lượng hải quân hùng mạnh thứ hai trên thế giới thuộc về quốc gia nào?

 tàu chiến Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.04.2021
Đăng ký
Bài báo đăng trên ấn phẩm Popular Mechanics viết rằng Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) xếp thứ hai về sức mạnh sau Hải quân Mỹ.

Hải quân hùng mạnh thứ hai trên thế giới

Tạp chí Mỹ đã đưa ra kết luận này khi để ý thấy Hải quân PLA đang đưa vào biên chế cùng lúc tàu tuần dương tên lửa lớp Renhai, tàu đổ bộ lớp Yushen và tàu ngầm hạt nhân dự án Jin.

Chiến binh Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.04.2021
Căn cứ hải quân Trung Quốc ở châu Phi có thể tiếp nhận được cả hàng không mẫu hạm

Popular Mechanics dẫn nguồn là báo chí Trung Quốc cho hay, sự kiện này diễn ra trùng với kỷ niệm 72 năm thành lập Hải quân PLA, phản ánh “tốc độ chóng mặt của chương trình đóng tàu hải quân của Trung Quốc, đất nước này chỉ trong 30 năm đã biến hải quân từ một lực lượng phòng thủ bờ biển ít ỏi thành lực lượng hải quân đứng thứ hai trên thế giới về sức mạnh trên thế giới".

“Trung Quốc hiện có lực lượng hải quân lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Hải quân Mỹ”, - tạp chí thừa nhận.

Ấn phẩm thừa nhận rằng tốc độ đóng tàu hải quân của Mỹ đang tụt hậu so với Trung Quốc.

Hồi tháng 4, South China Morning Post dẫn kết quả của các nhà phân tích được phỏng vấn cho biết, trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Đài Loan, để đánh bại Trung Quốc, Hoa Kỳ sẽ phải triển khai khoảng 80% sức mạnh hải quân và không quân của mình. Đây là cách ấn phẩm bình luận về Hội thao chỉ huy và tham mưu của Không quân Hoa Kỳ, cổng tin tức Defense News viết về kết quả sự kiện này hồi tháng 5 rằng đây là "chiến thắng của Hoa Kỳ, nơi Không quân Hoa Kỳ đã giúp đẩy lùi quân đội Trung Quốc trong việc chiếm Đài Loan".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала