"Tứ trụ" Việt Nam ứng cử Đại biểu Quốc hội ở đâu?

© Ảnh : Trí Dũng – TTXVNCác đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên họp.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên họp. - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.04.2021
Đăng ký
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ ứng cử Đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử số 1 của TP Hà Nội, gồm các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng. Trước đó, tại cơ sở, cử tri thể hiện sự ủng hộ 100% đối với nhà lãnh đạo Việt Nam, khẳng định đồng chí Nguyễn Phú Trọng là ứng cử viên tiêu biểu, biểu tượng cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thuộc tổ bầu cử số 10 tại hai huyện Củ Chi và Hóc Môn, TP.HCM. Thủ tướng Phạm Minh Chính ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, TP. Cần Thơ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ ở đơn vị bầu cử số 3, TP. Hải Phòng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ứng cử ĐBQH tại quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước, gồm 868 người.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2021
Chân dung 35 sĩ quan Quân đội ứng cử đại biểu Quốc hội

Tại TP Hà Nội có số người ứng cử là 49, phân bổ tại 10 đơn vị bầu cử, với số đại biểu Quốc hội được bầu là 29 người. 

Theo danh sách 49 ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại Hà Nội được công bố, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thuộc đơn vị bầu cử số 1 gồm các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng.

Cùng đơn vị bầu cử số 1 còn có các ứng cử viên: Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trúc Anh; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Văn Thụ Nguyễn Thị Hà Tuyên; Vũ Tiến Vượng - Nghiên cứu viên khoa kinh tế và phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính ứng cử tại TP Cần Thơ, thuộc đơn vị bầu cử số 1, gồm các huyện Ninh Kiều, Cái Răng và Phong Điền.

Cùng đơn vị bầu cử số 1 ở Cần Thơ có các ứng cử viên: Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ Dư Thị Mỹ Hân; Bí thư Thành đoàn Cần Thơ Đào Chí Nghĩa; Giám đốc điều hành Công ty cổ phần sản xuất thương mại Abavina Nguyễn Thị Kim Thoa; Giám đốc Công an TP Cần Thơ Nguyễn Văn Thuận.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ứng cử tại TP Hải Phòng, thuộc đơn vị bầu cử số 3, gồm các quận Kiến An, Dương Kinh và các huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo.

© Ảnh : Trí Dũng – TTXVNCác đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên họp.
Tứ trụ Việt Nam ứng cử Đại biểu Quốc hội ở đâu? - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.04.2021
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên họp.

Cùng đơn vị bầu cử số 3 có các ứng cử viên: Giám đốc Công an TP Hải Phòng Vũ Thanh Chương; Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến; Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP Hải Phòng Nguyễn Thị Lan Hương; Chủ nhiệm UB Kiểm tra Đảng uỷ trường Đại học Hàng hải Việt Nam Nguyễn Hồng Vân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ứng cử Đại biểu Quốc hội tại Củ Chi và Hóc Môn

Ngày 28/4, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM công bố danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV tại 10 tổ bầu cử trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thuộc tổ bầu cử số 10 tại hai huyện: Củ Chi và Hóc Môn.

Cụ thể, đơn vị bầu cử số 1 (thành phố Thủ Đức) gồm các ứng cử viên: Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Hoà Bình; Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng Ban Tuyên giáo TPHCM; Nguyễn Thanh Sang -  Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TPHCM; Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Toàn cảnh lễ chào cờ bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.04.2021
Danh sách 50 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại TP.HCM

Đơn vị bầu cử số 2 (Quận 1, Quận 3 và quận Bình Thạnh) gồm các ứng cử viên: Đỗ Đức Hiển - Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp; Nguyễn Thị Hiệp - Trưởng khoa Kỹ thuật Y sinh - Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM; Hứa Quốc Hưng - Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM; Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TPHCM; Trần Kim Yến - Bí thư Quận ủy Quận 1, TPHCM.

Đơn vị bầu cử số 3 (Quận 5, Quận 8 và Quận 11) gồm các ứng cử viên: Trịnh Chí Cường - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nhựa Đại Đồng Tiến; Lê Thanh Phong - Chánh án Tòa án nhân dân TPHCM; Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy; Lê Minh Trí - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Trần Kim Tuyền - Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề TPHCM.

Đơn vị bầu cử số 4 (Quận 10 và Quận 12) gồm các ứng cử viên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM; Đỗ Khắc Hưởng - Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an; Trần Hoàng Ngân - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM; Phan Anh Sơn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân; Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM.

 Đơn vị bầu cử số 5 (quận Tân Bình và quận Tân Phú) gồm các ứng cử viên: Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Ung Thị Xuân Hương - Phó ban Nghiên cứu và Đào tạo Hội Luật gia TPHCM; Nguyễn Văn Kính - Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam; Trần Thị Diệu Thúy - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM.

Đơn vị bầu cử số 6 (quận Bình Tân) gồm các ứng cử viên: Dương Ngọc Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Minh Hồng - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm TPHCM; Lê Thị Thu Hương - Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Giao thông - Vận tải; Nguyễn Thiện Nhân - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM; Hà Phước Thắng - Chánh Văn phòng UBND TPHCM.

Đơn vị bầu cử số 7 (quận Phú Nhuận và quận Gò Vấp) gồm các ứng cử viên: Nguyễn Minh Hoàng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM; Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM; Phan Thị Thanh Phương - Bí thư Thành Đoàn TPHCM; Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Nguyễn Thị Yến (Ni sư Thích Nữ Tín Liên) - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM.

Đơn vị bầu cử số 8 (Quận 6 và huyện Bình Chánh) gồm các ứng cử viên: Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM; Đặng Văn Lẫm - Phó Tư lệnh Quân khu 7; Tăng Phước Lộc - Phó Trưởng ban Ban Dân tộc TPHCM; Trương Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM; Nguyễn Thanh Xuân - Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM.

Quốc hội nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu nhậm chức. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.04.2021
Việt Nam rút 2 người khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Đơn vị bầu cử số 9 (Quận 4, Quận 7 và các huyện Nhà Bè, Cần Giờ) gồm các ứng cử viên: Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM; Trần Lưu Quang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Dương Văn Thăng - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương; Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM; Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM.

Đơn vị bầu cử số 10 (các huyện Củ Chi và Hóc Môn) ngoài Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc còn có các ứng cử viên: Trần Đức Cường - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; Nguyễn Thanh Hiệp - Phó Hiệu trưởng phụ trách điều hành Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân TPHCM; Phan Văn Xựng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh; Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM.

Trước đó, một ứng cử viên đại biểu Quốc hội đã xin rút vì yêu cầu công tác chuyên môn của đơn vị. Như vậy, TPHCM có 50 ứng cử viên, được phân bổ về 10 đơn vị bầu cử. Mỗi đơn vị bầu cử có 5 ứng cử viên, cử tri bầu chọn 3 ứng cử viên xứng đáng nhất đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của mình, tham gia đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала