Biden mô tả chính sách của Mỹ đối với Nga

© AP Photo / Evan VucciTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong cuộc họp báo chính thức đầu tiên trên cương vị Tổng thống ở Washington, Mỹ.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong cuộc họp báo chính thức đầu tiên trên cương vị Tổng thống ở Washington, Mỹ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.04.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ không muốn leo thang căng thẳng với Nga, nhưng hành động của Moskva sẽ dẫn đến hậu quả, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ Joe Biden cho biết trong bài phát biểu tại phiên họp chung hai viện của Quốc hội. Nhà Trắng đã công bố văn bản bài phát biểu này.
“Đối với Nga, tôi đã để Tổng thống Putin biết rõ rằng mặc dù chúng ta không muốn leo thang căng thẳng, nhưng hành động của họ sẽ dẫn đến hậu quả”, - người đứng đầu nhà nước nói và cho biết rằng các nước có thể hợp tác với nhau khi điều đó phù hợp với lợi ích của họ.

Ngoài ra, theo ông Biden, Hoa Kỳ đã phản ứng một cách thích hợp đối với hành động tấn công mạng và sự can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ được cho là do Nga gây ra.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong cuộc họp báo chính thức đầu tiên trên cương vị Tổng thống ở Washington, Mỹ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.04.2021
Ông Biden liệt kê những lĩnh vực hợp tác giữa Hoa Kỳ và Nga

Trước đó, ông phàn nàn rằng đất nước ông tiếp nhận sau người tiền nhiệm Donald Trump đã rơi vào tình trạng khủng hoảng.

“Đại dịch đáng sợ nhất trong vòng một trăm năm nay. Cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ thời kỳ Đại suy thoái. Cuộc tấn công khủng khiếp nhất nhằm vào nền dân chủ của chúng ta kể từ sau Nội chiến”, - ông Biden liệt kê.

Bài phát biểu của Tổng thống Mỹ bắt đầu vào lúc 08h00 ngày 29/4 (giờ Hà Nội). Đây là thông điệp truyền thống “Về tình hình đất nước” mà các nguyên thủ Hoa Kỳ gửi tới Quốc hội vào đầu năm. Tuy nhiên năm nay ông Biden quyết định đọc thông điệp này trùng vào dịp 100 ngày cầm quyền trên cương vị nguyên thủ quốc gia của mình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала