Tại sao thị trưởng Nhật Bản lại xây dựng một phòng tắm hơi trong văn phòng của mình?

© Flickr / specchio.neroOsaka
Osaka - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.04.2021
Đăng ký
Thị trưởng thành phố Ikeda (tỉnh Osaka, Nhật Bản) Hiroki Tomita đã từ chức sau khi xây dựng một phòng tắm hơi trong văn phòng của mình, theo tin từ báo Japan Time.

"Để duy trì sức khỏe."

Thị trưởng 44 tuổi đã ra lệnh trang bị một phòng xông hơi ướt ngay trong tòa nhà hành chính vào năm ngoái. Ngoài ra, ông ta còn chuyển phòng tập thể thao đến đó cùng với tất cả các thiết bị. Đáp lại những lời chỉ trích, Tomita tuyên bố cần phải "giữ gìn sức khỏe."

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.06.2018
Món quà của ông Putin tặng ông Tập: Buồng tắm kiểu Nga từ gỗ tuyết tùng Altai

Tuy nhiên, vào ngày 26 tháng Tư, thị trưởng đã tổ chức một cuộc họp báo, tuyên bố ông sẵn sàng "chịu trách nhiệm" về hành vi sai trái của mình và rời nhiệm sở. Nhưng ông sẽ chỉ làm như vậy sau khi thành phố hoàn thành chương trình tiêm chủng COVID-19 cho người cao tuổi.

Một ngày sau, hội đồng thành phố đe dọa sẽ thông qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm nếu thị trưởng không rời nhiệm sở trong vòng một tháng.

“Nếu cuộc bỏ phiếu được thông qua, chúng ta sẽ phải tổ chức cuộc bầu cử mới và khiến cư dân địa phương gặp nguy hiểm”, - Tomita trả lời.

Ông đã nhậm chức từ tháng Tư năm 2019.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала