Hun Sen: Campuchia đứng thứ hai ASEAN về tiêm chủng cho người dân

© AP Photo / Heng SinithNgười dân Campuchia đeo khẩu trang y tế.
Người dân Campuchia đeo khẩu trang y tế. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.04.2021
Đăng ký
BANGKOK (Sputnik) - Campuchia đứng thứ hai sau Singapore trong số các nước ASEAN về tỷ lệ công dân được tiêm vắc xin phòng chống COVID19, theo Phnom Penh Post dẫn lời Thủ tướng Hun Sen.

Có bao nhiêu phần trăm dân số đã được tiêm chủng ở Campuchia?

"Campuchia đã tiêm chủng cho gần 13% dân số, khiến chúng tôi trở thành quốc gia được tiêm chủng nhiều thứ hai trong ASEAN sau Singapore, nước đã tiêm chủng cho một phần đáng kể dân số", Thủ tướng nói.
Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.04.2021
Việt Nam xếp thứ mấy khi Singapore được vinh danh là nước an toàn nhất trong đại dịch?

Theo số liệu chính thức của chiến dịch tiêm chủng quốc gia, 12,4% dân số (hơn 2 triệu người) đã được tiêm vắc xin phòng chống coronavirus trong nước. Tại Singapore, tỷ lệ tiêm chủng trong dân số nước này là 37,48% (hơn 2,1 triệu người), tờ báo nhắc lại.

Dân số Campuchia khoảng 16,7 triệu người, Singapore - 5,7 triệu người.

Chiến dịch tiêm chủng ở Campuchia

Chiến dịch tiêm chủng cho người dân Campuchia chủ yếu được thực hiện với sự giúp đỡ của Trung Quốc, quốc gia đã cung cấp 3,7 triệu liều vắc xin, trong đó 1,7 triệu liều dưới hình thức viện trợ nhân đạo. Trong tương lai gần, 1 triệu liều vắc xin nữa của Trung Quốc sẽ đến nước này.

Đọc thêm: Thủ tướng Campuchia trao thưởng cho người tiêm chủng thứ một triệu

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала