Ở Pháp lần đầu tiên xác định coronavirus "biến thể Ấn Độ"

© AP Photo / Michel EulerNgười phụ nữ mang thai nghi bị nhiễm coronavirus ở Paris.
Người phụ nữ mang thai nghi bị nhiễm coronavirus ở Paris. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.04.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trường hợp đầu tiên nhiễm chủng SARS-CoV-2 biến thể Ấn Độ đã được xác định ở tây nam nước Pháp. Chủng virus được nói đến ở đây là một dạng đột biến có khả năng lây nhiễm cao hơn và có khả năng chống lại kháng thể cao hơn so với các chủng coronavirus khác.

Theo kênh truyền hình địa phương BFM, người bị nhiễm bệnh gần đây đã trở về từ Ấn Độ và đang chuẩn bị tiến hành một chuyến đi khác, trong quá trình test chẩn đoán phát hiện ra anh ta đã bị nhiễm bệnh.

“Tất cả đều xảy ra ở vùng Nouvelle-Aquitaine. Các hệ thống xét nghiệm đã xác định rõ ràng đây là biến thể Ấn Độ”, - người đứng đầu cơ quan y tế địa phương Benoit Elleboode cho biết.

Ông cho biết ở Bordeaux cũng có một trường hợp nữa nghi nhiễm virus biến thể Ấn Độ. Tuy nhiên trường hợp này vẫn chưa được xác nhận.

Một người đàn ông từ một tổ chức phi chính phủ mặc quần áo gợi nhớ đến virus Covid-19 đang đi qua chợ và kêu gọi mọi người tuân thủ các giao thức an toàn - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.04.2021
Thảm họa COVID Ấn Độ: Đã làm sai điều gì?

Các nhà virus học đang phân tích các mẫu sinh phẩm, kết quả sẽ được công bố trong những ngày tới.

Chủng coronavirus biến thể Ấn Độ

Trước đó, các nhà khoa học đã xác định được một biến thể mới của coronavirus B.1.618 ở bang Tây Bengal, miền đông Ấn Độ. Theo giáo sư dịch tễ học Madhukar Pai người Ấn Độ, chủng coronavirus mới này là một chủng có ba đột biến và có thể lây lan nhanh hơn. Chủng mới B.1.618 là dòng coronavirus thứ hai được xác định ở Ấn Độ, dòng đầu tiên là B.1.617, còn được gọi là biến thể coronavirus đột biến kép.

Tình hình COVID-19 ở Pháp

Pháp đứng thứ 4 thế giới về số người nhiễm coronavirus - hơn 5,6 triệu người. Đồng thời mới đây Tổng thống Emmanuel Macron vừa  tuyên bố dỡ bỏ dần các hạn chế chống COVID ở nước này theo từng giai đoạn. Từ ngày 3 tháng 5, người Pháp có thể tự do di chuyển trên khắp đất nước. Từ ngày 19 tháng 5, các quán cà phê và nhà hàng có sân hay mái hiên mở sẽ được mở cửa. Ngoài ra Pháp còn cho mở cửa các viện bảo tàng, nhà hát và rạp chiếu phim.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала