Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Israel loại bỏ những trở ngại đối với cuộc bầu cử ở Palestine

© AP Photo / Alaa BadarnehChủ tịch Chính quyền Quốc gia Palestine (PNA) Mahmoud Abbas
Chủ tịch Chính quyền Quốc gia Palestine (PNA) Mahmoud Abbas - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.04.2021
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) - Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Israel kiềm chế các hành động cản trở việc tổ chức bầu cử ở Palestine, сăn cứ tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ.

Hoãn cuộc bầu cử ở Palestine

Chủ tịch Chính quyền Quốc gia Palestine (PNA) Mahmoud Abbas hôm thứ Năm thông báo hoãn cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội. Ông giải thích về lý do đưa ra quyết định này là vì Israel từ chối cho phép bầu cử ở Jerusalem.

"Ankara kêu gọi chính quyền Israel tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận Oslo 1995 (về các biện pháp tạm thời của chính quyền tự trị ở Palestine) và không cản trở việc tổ chức bầu cử ngay lập tức ở Palestine, bao gồm cả ở Đông Jerusalem", - thông cáo viết.
 Bộ trưởng Ngoại giao Bahrain Abdullatif Al Zayani, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Ngoại giao UAE Abdullah bin Zayed và Tổng thống Mỹ Donald Trump trưng dẫn bản sao các thỏa thuận đã ký. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.09.2020
"Trung Đông mới" - Israel ký thỏa thuận với UAE và Bahrain, bỏ qua Palestine

Tại sao chính quyền Palestine đi bước này?

Cần lưu ý rằng phía Palestine đã đồng ý hoãn cuộc bầu cử vì chính quyền Israel phớt lờ yêu cầu của chính quyền Palestine về việc tổ chức bỏ phiếu ở Đông Jerusalem.

"Chúng tôi hy vọng rằng quyết định hoãn bầu cử sẽ không có tác động tiêu cực đến tiến trình thỏa thuận liên Palestine. Chúng tôi sẽ tiếp tục khuyến khích tất cả các nhóm Palestine cùng hành động", - tuyên bố cho biết.

Về phần mình, Liên minh châu Âu nói rằng họ "vô cùng thất vọng" với quyết định như vậy của Chính quyền Palestine.

EU kêu gọi chính quyền Palestine "thông báo ngay ngày tổ chức cuộc bầu cử tiếp theo", còn chính quyền Israel "tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến hành các cuộc bầu cử này trên toàn lãnh thổ Palestine, bao gồm cả ở Đông Jerusalem."

Đọc thêm: Palestine không coi Mỹ là trung gian hòa giải trong giải quyết xung đột với Israel

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала