Bộ Ngoại giao Nga giải thích lý do công bố danh sách đen công dân các nước EU

© Sputnik / Foreign Ministry of the Russian Federation / Chuyển đến kho ảnhĐại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trong cuộc họp giao ban tại Moscow
Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trong cuộc họp giao ban tại Moscow - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.05.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hôm thứ Sáu, Bộ Ngoại giao Nga đã trao cho Trưởng Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Liên bang Nga Markus Ederer, một công hàm về các bước đáp trả liên quan đến các biện pháp trừng phạt chống Nga, theo bình luận của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trên trang web của Bộ.

Biện pháp đáp trả 

Danh sách 8 công dân EU bị cấm nhập cảnh vào Nga được công bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga, nhằm đáp trả các biện pháp hạn chế do Hội đồng EU đưa ra vào ngày 2 và 22 tháng Ba đối với 6 công dân Nga. 

Những lá cờ của EU trên tòa nhà trụ sở Ủy ban châu Âu - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.04.2021
EU gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Myanmar thêm một năm

"Ngày 30 tháng Tư, tại Bộ Ngoại giao Nga, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Liên bang Nga Markus Ederer, đã nhận được ghi chú về các hành động phản ứng của phía Nga liên quan đến các quyết định trừng phạt chống Nga của Hội đồng EU đưa ra vào ngày 2 tháng Ba và ngày 22 tháng Ba năm 2021", Zakharova cho biết trong một bình luận đăng trên trang web Bộ Ngoại giao.

Mối quan hệ phức tạp chưa từng có

Cần lưu ý việc nhập cảnh vào lãnh thổ Liên bang Nga trên cơ sở có đi có lại đã bị đóng cửa đối với tám công dân EU và đại diện của các tổ chức châu Âu, có tính đến "tính chất phức tạp chưa từng có trong mối quan hệ Nga-EU do Liên minh châu Âu khởi xướng, tên của họ đã được công bố".

"Trưởng Phái đoàn EU được cho biết chúng tôi coi các biện pháp hạn chế đơn phương của EU là mâu thuẫn với các chuẩn mực luật pháp quốc tế và đi ngược lại các nguyên tắc hợp tác bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau giữa các quốc gia. Chúng tôi có quyền tiếp tục phản ứng với bất kỳ hành động không thân thiện nào của EU tương tự thế này", Zakharova nhấn mạnh.

Đọc thêm: Người đứng đầu cơ quan ngoại giao châu Âu Borrell thừa nhận quan hệ Nga-EU đang xấu đi

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала