Người dân Nga kỷ niệm ngày lễ chính mừng Phục Sinh Chúa Kitô

© Sputnik / Sergei Guneev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin dự thánh lễ mừng Phục sinh Chúa Kitô trong Nhà thờ Đấng Cứu thế ở Matxcơva
Tổng thống Nga Vladimir Putin dự thánh lễ mừng Phục sinh Chúa Kitô trong Nhà thờ Đấng Cứu thế ở Matxcơva - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.05.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Tại Nga hôm nay ngày 2 tháng 5, các tín đồ Chính thống giáo kỷ niệm Phục sinh của Chúa Kitô, ngày lễ chính của đạo Cơ đốc.

Sự kiện Phục Sinh

Sự kiện Phục sinh được mô tả như sau: những người theo Chúa Giêsu đến mộ của Ngài để làm nghi lễ xức dầu thi hài. Một thiên thần từ trời xuống mở phiến đá che mộ và loan báo về sự Phục sinh của Đấng Cứu thế. Rồi sau đó chính Đức Chúa hiển linh trước mọi người. 

© Sputnik / Sergei Guneev / Chuyển đến kho ảnhThánh lễ Phục sinh trong Nhà thờ Đấng Cứu thế
Thánh lễ Phục sinh trong Nhà thờ Đấng Cứu thế - Sputnik Việt Nam
1/6
Thánh lễ Phục sinh trong Nhà thờ Đấng Cứu thế
© Sputnik / Sergei Guneev / Chuyển đến kho ảnhNgười Nga theo Chính thống giáo đón mừng lễ Phục sinh
Người Nga theo Chính thống giáo đón mừng lễ Phục sinh - Sputnik Việt Nam
2/6
Người Nga theo Chính thống giáo đón mừng lễ Phục sinh
© Sputnik / Sergei Guneev / Chuyển đến kho ảnhThánh lễ Phục sinh trong Nhà thờ Đấng Cứu thế
Thánh lễ Phục sinh trong Nhà thờ Đấng Cứu thế - Sputnik Việt Nam
3/6
Thánh lễ Phục sinh trong Nhà thờ Đấng Cứu thế
© Sputnik / Aleksandr Galperin / Chuyển đến kho ảnhNgười Nga theo Chính thống giáo đón mừng lễ Phục sinh
Người Nga theo Chính thống giáo đón mừng lễ Phục sinh - Sputnik Việt Nam
4/6
Người Nga theo Chính thống giáo đón mừng lễ Phục sinh
© Sputnik / Aleksandr Galperin / Chuyển đến kho ảnhNgười Nga theo Chính thống giáo đón mừng lễ Phục sinh
Người Nga theo Chính thống giáo đón mừng lễ Phục sinh - Sputnik Việt Nam
5/6
Người Nga theo Chính thống giáo đón mừng lễ Phục sinh
© Sputnik / Chuyển đến kho ảnhNgười Nga theo Chính thống giáo đón mừng lễ Phục sinh
Người Nga theo Chính thống giáo đón mừng lễ Phục sinh - Sputnik Việt Nam
6/6
Người Nga theo Chính thống giáo đón mừng lễ Phục sinh
1/6
Thánh lễ Phục sinh trong Nhà thờ Đấng Cứu thế
2/6
Người Nga theo Chính thống giáo đón mừng lễ Phục sinh
3/6
Thánh lễ Phục sinh trong Nhà thờ Đấng Cứu thế
4/6
Người Nga theo Chính thống giáo đón mừng lễ Phục sinh
5/6
Người Nga theo Chính thống giáo đón mừng lễ Phục sinh
6/6
Người Nga theo Chính thống giáo đón mừng lễ Phục sinh

Theo giáo lý Chính thống giáo, với sự Phục sinh của Chúa Kitô đã chiến thắng cái chết và viễn cảnh cuộc sống vĩnh cửu mở ra trước mọi người.

Vào đêm Phục sinh, năm nay cũng vậy, Đại Giáo chủ toàn Nga Kirill chủ trì thánh lễ trong Nhà thờ Chúa Cứu thế ở thủ đô Matxcơva. 

© Sputnik / Mikhail Klimentyev / Chuyển đến kho ảnhĐại giáo chủ Matxcơva và toàn Nga Kirill cử hành thánh lễ Phục sinh trong chính toà Nhà thờ Đấng Cứu thế ở Matxcơva
Người dân Nga kỷ niệm ngày lễ chính mừng Phục Sinh Chúa Kitô - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.05.2021
Đại giáo chủ Matxcơva và toàn Nga Kirill cử hành thánh lễ Phục sinh trong chính toà Nhà thờ Đấng Cứu thế ở Matxcơva

Tổng thống Putin dự lễ Phục sinh

Trước đó có thông báo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến dự lễ Phục sinh tại Nhà thờ Chúa Cứu thế cùng với Thị trưởng Matxcơva Sergei Sobyanin. Đã có truyền thống là hàng năm Tổng thống đón lễ Phục sinh trong giáo đường lớn của thủ đô. Thị trưởng Sobyanin và Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo an Nga Medvedev chúc mừng người dân Nga trong ngày lễ tươi sáng này. 

© Sputnik / Sergei Guneev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin và Thị trưởng Matxcơva Sergei Sobyanin dự thánh lễ mừng Phục sinh Chúa Kitô trong Nhà thờ Đấng Cứu thế ở Matxcơva
Người dân Nga kỷ niệm ngày lễ chính mừng Phục Sinh Chúa Kitô - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.05.2021
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thị trưởng Matxcơva Sergei Sobyanin dự thánh lễ mừng Phục sinh Chúa Kitô trong Nhà thờ Đấng Cứu thế ở Matxcơva

Đích thân Tổng thống cũng chúc mừng những người theo Chính thống giáo, chúc mừng toàn thể công dân LB Nga đang kỷ niệm sự kiện Phục sinh Thiêng liêng của Chúa Kitô trong ngày lễ này.

"Lễ hội Phục sinh biểu trưng cho chiến thắng của cuộc sống, thiện tâm và công lý, có tầm quan trọng to lớn về mặt tinh thần đạo đức. Lễ Phục sinh thức tỉnh niềm tin, hy vọng và mong muốn giúp đỡ những người gần gũi", - thông điệp viết.

Ngọn lửa phước lành

Trước buổi lễ, Lửa Thánh tượng trưng cho ánh sáng đầy phước lành của sự Phục sinh Chúa Kitô đã được chuyển đến giáo đường trên khoang máy bay đặc biệt từ Israel. Lửa Thánh từ trời đáp xuống vào đêm thứ Bảy trong Nhà thờ Mộ Chúa ở Jerusalem

© AP Photo / Tsafrir AbayovNghi thức Lửa Thánh giáng trần trong Nhà thờ Mộ Chúa ở Jerusalem
Người dân Nga kỷ niệm ngày lễ chính mừng Phục Sinh Chúa Kitô - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.05.2021
Nghi thức Lửa Thánh giáng trần trong Nhà thờ Mộ Chúa ở Jerusalem

Nghi lễ đêm Phục sinh hoàn thành vào khoảng 3 giờ sáng. Nhưng Lễ Phục sinh không kết thúc ở đó: tiếp theo lễ mừng Phục sinh cử hành vào ban đêm trong suốt tuần. 

© Sputnik / Aleksei Maishev  / Chuyển đến kho ảnhNgười mang cây đèn tại sân bay Vnukovo với Lửa Thánh được rước về trực tiếp từ Jerusalem
Người dân Nga kỷ niệm ngày lễ chính mừng Phục Sinh Chúa Kitô - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.05.2021
Người mang cây đèn tại sân bay Vnukovo với Lửa Thánh được rước về trực tiếp từ Jerusalem
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала