Tiết lộ thời hạn phục vụ của tàu ngầm lớn nhất thế giới "Dmitry Donskoy"

© REUTERS / Scanpix Denmark/Sarah Christine NoergaardTàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân "Dmitry Donskoy"
Tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân Dmitry Donskoy  - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.05.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một nguồn tin trong ngành đóng tàu Nga nói cho Sputnik biết tàu ngầm hạt nhân Dự án 941 “Dmitry Donskoy” sẽ tồn tại được bao lâu.
"Tàu ngầm hạt nhân chiến lược TK-208 (hiện có tên là" Dmitry Donskoy") sẽ phục vụ trong biên chế hạm đội cho đến khi nhiên liệu trong lò phản ứng hạt nhân của nó bị cạn kiệt. Tàu ngầm này không có kế hoạch nạp lại lõi lò phản ứng. Theo ước tính sơ bộ, con tàu sẽ hoàn toàn cạn kiệt nhiên liệu hạt nhân trong vòng ba đến bốn năm tới, sau đó quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra về sự hiện diện của nó trong Hải quân", - người đối thoại của Sputnik cho biết.
Tàu ngầm lớp Borey - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.03.2021
Hải quân Nga sẽ tiếp nhận ba tàu ngầm hạt nhân vào năm 2021

Nguồn tin giải thích rằng "việc tiến hành các sửa chữa cần thiết cho con tàu này kèm theo nạp lại lò phản ứng, cũng như các hoạt động tiếp theo của tàu ngầm, được đánh giá là tốn kém không cần thiết và không phù hợp".

Tàu ngầm hạt nhân Dự án 941 lớp "Akula" (Cá mập)

Các tàu ngầm này thuộc loại lớn nhất thế giới, tổng lượng choán nước của chúng là 49,8 nghìn tấn, chiều dài - 172 mét, chiều rộng - 23,3 mét. Các tàu này có lớp thân tàu bền vững và hai khoang cứu hộ dành cho toàn bộ thủy thủ đoàn. Các tàu tuần dương chiến lược thuộc dự án này có thể mang theo 20 tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn R-39.

Tàu ngầm "Dmitry Donskoy"

Tổng cộng có sáu chiếc "Akula" (Cá mập) đã được chế tạo. "Dmitry Donskoy" là tàu dẫn đầu trong dự án này, được bắt đầu xây dựng tại xí nghiệp Sevmash ngày 30 tháng 6 năm 1976 với số hiệu TK-208 và hạ thủy năm 1980. Năm 1981, tàu ngầm được tiếp nhận vào thành phần chiến đấu của Hạm đội Phương Bắc. Năm 1989, con tàu trải qua cuộc đại tu lớn kèm hiện đại hóa, được hoàn thành vào năm 2002. Cùng năm, tàu ngầm đổi tên là "Dmitry Donskoy". Kể từ năm 2004, nó được sử dụng để phóng thử tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn Bulava mới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала