G7 xem xét khả năng tạo lập cơ chế đấu tranh chống «tuyên truyền của Nga»

© AFP 2023 / Kazuhiro NogiG7
G7 - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.05.2021
Đăng ký
LONDON (Sputnik) - Các nước G7 sẽ xem xét khả năng thiết lập cơ chế phản ứng nhanh tập thể để ngăn chặn «tuyên truyền và thông tin sai lệch» của Nga, như Ngoại trưởng Anh Dominic Raab tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của hãng Reuters.

Cùng hành động chống Nga

Theo lời ông Dominic Raab, Vương quốc Anh năm nay đang đảm trách chủ trì G7 hy vọng sẽ thuyết phục được các đối tác về sự cần thiết khởi động cơ chế phản ứng nhanh nhằm xoá bỏ những «thông tin sai lệch» dường như do phía Nga phát tán. 

Áp phích tuyên truyền chống Nga ở Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.02.2021
Áp phích tuyên truyền chống Nga xuất hiện ở trung tâm Brussels

«Khi chúng ta nhìn thấy những lời nói dối, tuyên truyền hoặc tin tức giả mạo, chúng ta cần có phản ứng không phải là đơn lẻ mà là tập thể, để bác bỏ và truyền đạt sự thật cho công dân của chúng ta, cũng như cho dân Nga, Trung Quốc và toàn thế giới», - người đứng đầu cơ quan ngoại giao Anh nhấn mạnh.

Nga và Trung Quốc «gieo rắc ngờ vực mất lòng tin» vào các nước phương Tây

Ngoại trưởng Raab lập luận rằng Nga và Trung Quốc bằng các hành động trên các phương tiện truyền thông đang «cố gắng gieo rắc sự mất lòng tin» đối với các Chính phủ phương Tây, mà thí dụ nổi bật là «sự can thiệp vào bầu cử» và «vaccine ngừa coronavirus». 

Về phần mình, chính quyền Nga nhiều lần lưu ý công luận về tính chất vô căn cứ của những tuyên bố cáo buộc như vậy.

Đọc thêm: "Ông Putin sẽ không sao": Người Pháp chế nhạo việc Biden từ chối mời Nga tham gia G7

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала