Nhiều địa phương tạm dừng các dịch vụ không cần thiết để phòng, chống dịch Covid-19

© AFP 2023 / Nhac NguyenThành phố Hồ Chí Minh.
Thành phố Hồ Chí Minh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.05.2021
Đăng ký
Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, một số tỉnh, thành phố đã ra quyết định tạm dừng các dịch vụ không cần thiết để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.

TP.HCM họp khẩn, xử lý Công viên Đầm Sen vi phạm quy định chống dịch

Trưa ngày 3/5, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong cho biết tình hình dịch bệnh trong những ngày lễ vừa qua ở một số địa phương diễn biến phức tạp, đặc biệt là ở Vĩnh Phúc và Hà Nam.

Theo người đứng đầu chính quyền TP.HCM, trong những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, báo chí đã phản ánh về việc một số nơi buông lỏng các quy định chống dịch, trong đó có Khu du lịch Đầm Sen, quận 11 để xảy ra tình trạng rất đông người không đeo khẩu trang, hoà mình chung một dòng nước, không tuân thủ giãn cách.

Chùa Tam Chúc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2021
Chùa Tam Chúc ‘thất thủ’: Tâm linh và chống dịch
“Việc này là không chấp nhận được, giả định chỉ một người nhiễm bệnh thì hậu quả sẽ như thế nào”, ông Phong nói và yêu cầu tạm dừng hoạt động hoạt động Công viên nước Đầm Sen 7 ngày để kiểm điểm trách nhiệm và đề xuất phương án đảm bảo an toàn chống dịch.

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM nhìn nhận thành phố có nguy cơ bùng phát dịch rất cao khi đón lượng người lớn người dân đổ về sau kỳ nghỉ. Do đó, các Sở ngành và địa phương phải luôn cảnh giác cao, không được phép lơ là.

TP.HCM tiếp tục tạm dừng các dịch vụ như massage, xông hơi, ca nhạc, hát kịch, rạp chiếu phim, kinh doanh trò chơi điện tử. Đối với các nghi lễ tôn giáo, tùy theo tính chất, quy mô, phải hạn chế số lượng người tham dự.

Trước đó, vào ngày 30/4, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cũng đã quyết định tạm ngừng các dịch vụ không thiết yếu như quán bar, karaoke, vũ trường trên địa bàn thành phố.

Thừa Thiên – Huế tạm dừng hoạt động quán bar, karaoke, vũ trường

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên – Huế đã họp quyết định tạm dừng các hoạt động dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường, massage từ 12 giờ ngày 3/5.

Tỉnh yêu cầu mọi người dân khi quay trở lại tỉnh sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 bắt buộc phải khai báo y tế theo quy định. Đối với những người có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc các biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh phải đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý kịp thời.

Nhân viên y tế huyện Đông Anh phun khử khuẩn tại Nhà văn hóa thôn Lỗ Giao (xã Việt Hùng, huyện Đông Anh). - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.05.2021
Việt Nam phát hiện thêm 14 ca mắc Covid-19 mới

Các ngành chức năng tăng cường kiểm tra thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch; xử phạt nghiêm các đối tượng không chấp hành nghiêm túc quy định phòng chống dịch như không đeo khẩu trang, khai báo y tế không trung thực… nhằm tuyên truyền, nâng cao phòng chống dịch trong cộng đồng.

Được biết, tỉnh Thừa Thiên – Huế có hơn 89 km đường biên giới giáp. Để chủ động phòng chống dịch, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tăng cường, bổ sung thêm lực lượng cán bộ, chiến sĩ tại 36 tổ chốt nhằm kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh trái phép trên dọc tuyến biên giới. Cùng với đó, tỉnh cũng đang đẩy nhanh việc hoàn thành tiêm 7.900 liều vắc-xin phòng Covid-19 mà Bộ Y tế phân bổ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.05.2021
Bộ Y tế đề nghị dừng một số dịch vụ có nguy cơ cao lây lan dịch Covid-19

Hà Nam và Hà Nội tạm dừng các hoạt động lễ hội và du lịch

Ngày 29/4, sau khi phát hiện một số ca Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng, Hà Nam quyết định tạm thời đóng cửa và dừng đón khách tại Khu du lịch Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng), các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các điểm du lịch, lễ hội, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn. Các hoạt động kinh doanh như karaoke, masage, trò chơi điện tử, các khu vui chơi giải trí cũng phải tạm dừng hoạt động cho tới khi có thông báo mới.

Từ 0 giờ ngày 30/4, Hà Nội cũng ra lệnh cấm tương tự. Thành phố tạm dừng tổ chức các lễ hội và các tuyến phố đi bộ trên địa bàn, tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Trường hợp tổ chức hội nghị, sự kiện, cần có hình thức phù hợp và phải thực hiện nghiêm các biện pháp và nguyên tắc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngoài các tỉnh, thành phố nêu trên, Đà Nẵng, Bỉnh Thuận, Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Yên Bái cũng đã có quyết định tạm dừng hoạt động các cơ sở quán bar, vũ trường, karaoke và một số sự kiện vui chơi, giải trí.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала