Nhà sử học Nga nói về hàng ngàn tù nhân Liên Xô bị người Anh giết chết vào năm 1945

© AP PhotoQuân đội Anh trong cuộc duyệt binh ở Berlin. 13 tháng 7 năm 1945
Quân đội Anh trong cuộc duyệt binh ở Berlin. 13 tháng 7 năm 1945 - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.05.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Năm 1945, quân đội Anh đã tiêu diệt các tàu Đức chở hàng nghìn tù nhân trại tập trung của Đức Quốc xã, hầu hết là binh lính Liên Xô. Nhà sử học của cơ quan đặc nhiệm Dmitry Khokhlov đã nói về điều này vào thứ Hai, ngày 3 tháng Năm.

"Thảm họa hàng hải thứ tư của nhân loại"

Ông chỉ ra rằng thảm kịch diễn ra vào ngày 3 tháng 5 năm 1945 tại Vịnh Lubeck (Vịnh Lübeck) ở Biển Baltic. Máy bay Anh tấn công tàu Đức chở tù nhân trại tập trung. Hậu quả của vụ việc, theo ước tính khác nhau, từ 7 đến 12 nghìn người chết. Theo số liệu của các nhà sử học, trong số những người thiệt mạng có đại diện của hơn 25 quốc gia, bao gồm cả  những người xuất thân từ Liên Xô.

Сuộc diễu hành quân sự dành riêng cho Chiến thắng trong Thế chiến II. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.04.2021
Trên Quảng trường Đỏ sẽ có buổi diễn tập phần trên bộ chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng
“Về quy mô, vụ chìm tàu ​​Cap Arcona được coi là thảm họa hàng hải thứ tư trong lịch sử nhân loại”, - Khokhlov nói.

Để làm bằng chứng, nhà sử học đã đưa ra bức thư của nhân chứng Vasily Salomatkin, do ông viết cho Bộ An ninh quốc gia vào năm 1949. Theo lời người kể, quân đội Anh đã phớt lờ cờ trắng treo trên các tàu Đức và tiếp tục ném bom vào tàu. Sau cuộc tấn công, quân nhân Liên Xô bị cấm trang trọng chôn cất những người đồng hương đã hy sinh, nhân chứng cho biết.

Ngoài ra, theo nhân chứng Salomatkin, những tù nhân còn sống được đưa vào trại, nơi họ bị giam giữ trong những khu chật chội và ăn uống thiếu thốn.

Như sử gia Khokhlov đã chỉ rõ, Vương quốc Anh đã thực hiện động thái như vậy với mục đích chiếm thành phố Lubeck của Đức "càng sớm càng tốt."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала