- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Trung Quốc "âm thầm" xóa bài châm biếm thảm kịch COVID-19 ở Ấn Độ

© Sputnik / Miguel Сandеla / Chuyển đến kho ảnhNgười phụ nữ cầu nguyện tại nghĩa trang trong Lễ Thanh minh ở Trung Quốc
Người phụ nữ cầu nguyện tại nghĩa trang trong Lễ Thanh minh ở Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.05.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Tài khoản mạng xã hội chính thức của Trung Quốc buộc phải xóa các bài châm biếm dịch COVID-19 ở Ấn Độ sau khi vấp nhiều phản ứng trái chiều ở trong và ngoài nước.

Các bài đăng bị phản ứng dữ dội

Hôm 01/05, một tài khoản mạng xã hội có liên quan tới đảng Cộng sản Trung Quốc đã đăng ảnh châm biếm dịch COVID-19 ở Ấn Độ. Cụ thể, tài khoản của Ủy ban Các vấn đề Chính trị và Pháp luật Trung ương Trung Quốc đã ghép hình ảnh so sánh vụ phóng thành công module trạm không gian Thiên Hòa của Trung Quốc với hình ảnh hỏa thiêu người chết vì COVID-19 của Ấn Độ sau đó đăng lên mạng xã hội Weibo.

Trong bài đăng của mình, cơ quan này đã kèm theo chú thích ảnh là “Ngọn lửa được Trung Quốc nhóm lên" được so sánh với "Ấn Độ đang nhóm lửa”.

​Trước đó, vào ngày 30/4, tài khoản chính thức của Bộ Công an Trung Quốc và có có 31 triệu người theo dõi trên Weibo, cũng đăng một ảnh khác. Bài đăng cũng bao gồm 2 hình ảnh so sánh Houshenshan (hỏa thần sơn) - một bệnh viện dã chiến chống COVID-19 ở Vũ Hán (Trung Quốc) với các lò hỏa táng ở Ấn Độ.

Cả hai bài đăng đều đã bị xóa ngay sau khi vấp phải một loạt chỉ trích ở cả trong và ngoài nước vì sự vô cảm mà chúng thể hiện.

Tinh thần dân tộc của Trung Quốc đang bị "quá đà"

Hiện Ấn Độ đang là tâm dịch của thế giới. Tính đến hết ngày 03/05, đã có đến hơn 20.275.000 ca nhiễm COVID-19 tại quốc gia này, trong đó có 222.383 trường hợp tử vong. Có thể nói đây là những hành động đi ngược lại với những thái độ tốt đẹp mà Chính phủ Trung Quốc đang thể hiện. Trong đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thông điệp chia buồn tới Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, đồng thời đề nghị hỗ trợ chính quyền New Delhi đối phó với cuộc khủng hoảng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đang cố gắng thúc đẩy nỗ lực gửi vật tư y tế đến Ấn Độ.

Thành phố Hồ Chí Minh: Kiểm tra hoạt động tổ chức cách ly tại các khách sạn - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.05.2021
TP.HCM truy tìm 2 người Trung Quốc bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung ở Củ Chi

Tổng Biên tập Thời báo Hoàn cầu Hồ Tích Tiến cũng lên tiếng chỉ trích rằng việc chế nhạo số người chết vì COVID-19 ở Ấn Độ là "không phù hợp" và các tài khoản chính thức của Trung Quốc nên "kiềm chế" và thể hiện sự thông cảm. Tuy nhiên, tinh thần chủ nghĩa dân tộc đang trên đà ngày một tăng cao ở cả Trung Quốc và Ấn Độ kể từ khi hai nước phát sinh tranh chấp tại khu vực biên giới chung ở Himalaya, bao gồm cuộc đụng độ đẫm máu ở thung lũng Galwan hồi tháng 6-2020.

Theo dự báo của nhóm cố vấn chính phủ Ấn Độ, đỉnh dịch COVID-19 tại quốc gia này có khả năng cao sẽ rơi vào ngày 5/5 sắp tới. So với những dự đoán trước đó, đỉnh điểm tình hình của dịch Covid-19 đến sớm hơn một ngày do mức độ lây lan của virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 nhanh hơn các tính toán ban đầu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала