Tổng thống Putin gửi lời chia buồn tới Tổng thống Mexico về sự cố sập cầu tàu điện ngầm

© Sputnik / Mikhail Klimentyev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.05.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ chia buồn với Tổng thống Mexico Andrés Manuel Lopez Obrador về hậu quả thảm khốc của sự cố sập cầu tàu điện ngầm ở Thành phố Mexico, bức điện được công bố trên trang web của Điện Kremlin.
"Kính thưa ngài Tổng thống, xin Ngài đón nhận lời chia buồn sâu sắc của tôi về hậu quả thương tâm của vụ sập cầu tàu điện ngầm ở Mexico City. Tôi xin ngài chuyển lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình và bạn bè của các nạn nhân, cầu mong tất cả những người bị thương chóng bình phục", - thông báo viết.

Bộ Ngoại giao Nga gửi lời chia buồn tới Mexico

Bộ Ngoại giao Nga cho biết Matxcơva bày tỏ chia buồn chân thành tới Mexico liên quan đến vụ sập cầu tàu điện ngầm ở Mexico City.

Di tản hành khách khỏi tàu trật bánh ở Đài Loan - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.04.2021
Số nạn nhân trong vụ tai nạn tàu hỏa ở Đài Loan lên đến 48 người
"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình và bạn bè của các nạn nhân và cầu chúc các nạn nhân bị thương nhanh chóng hồi phục", - trích thông cáo trên trang web của cơ quan ngoại giao.

Sập cầu ở Mexico City

Nhịp cầu tàu điện ngầm cùng với một đoàn tàu đang đi qua đã bị sập ở phía đông nam thành phố Mexico vào ngày 3 tháng 5 lúc 22h22 giờ địa phương. Tổng cộng có 26 người chết.

Các nhà chức trách liên bang và địa phương trước đó đã hứa sẽ điều tra sâu về vụ việc với sự tham gia của các nhà thầu độc lập và kiểm tra toàn bộ kết cấu của toàn bộ tuyến metro bị hư hỏng. Đất nước đã tuyên bố quốc tang ba ngày.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала