Tướng Mỹ giải thích vì sao Biển Đen là địa bàn lý tưởng cho các hoạt động quân sự của Mỹ

© AP PhotoVụ tập trận của Mỹ ở Biển Đen
Vụ tập trận của Mỹ ở Biển Đen - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.05.2021
Đăng ký
Theo Chuẩn tướng Mỹ Christopher Norrie, Mỹ coi Biển Đen là "chìa khóa hoạt động quân sự" cho các lực lượng vũ trang của mình.
“Biển Đen là chìa khóa cho các hoạt động quân sự. An ninh sườn phía Đông của NATO, cũng như an ninh của các quốc gia có chủ quyền trong khu vực phụ thuộc vào khả năng ngăn chặn các đối thủ tiềm tàng của chúng tôi”, - tướng Mỹ cho biết.

Trước đó có tin máy bay do thám của Mỹ tiếp cận biên giới Nga ở Biển Đen và máy bay trinh sát điện tử EP-3E Orion của Hải quân Mỹ đang hoạt động ở Crưm. Trong tương lai gần, sẽ có thêm sự phối hợp của máy bay không người lái RQ-4A Global Hawk và máy bay chống ngầm P-8A Poseidon của Mỹ.

Máy bay tuần tra chống tàu ngầm P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.04.2021
Máy bay Mỹ tiến hành hoạt động do thám gần biên giới Biển Đen của Liên bang Nga

Ngày 27 tháng 4, được biết rằng tàu tuần duyên Hamilton của Mỹ đã đi vào Biển Đen. Tàu hộ tống "Pavel Derzhavin" của Nga đã giám sát hoạt động của tàu Mỹ.

Cuộc tập trận ở Biển Đen

Theo tài khoản Twitter của Hạm đội 6 của Mỹ, gần đây, các tàu chiến của Mỹ và Gruzia đã tập trận ở Biển Đen.

Tin cho biết tàu Hamilton của Mỹ đến Batumi để gặp gỡ các đại diện Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Gruzia, Bộ Quốc phòng và Đại sứ quán Mỹ tại Tbilisi. Tại đó, Gruzia và Mỹ đã tiến hành một loạt cuộc huấn luyện và tập trận chung trong vài ngày qua.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала