- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Malaysia áp đặt gói biện pháp hạn chế nghiêm trọng chống COVID-19

© AP Photo / Vincent ThianMột y tá trong bệnh viện đo nhiệt độ cho một công dân Malaysia
Một y tá trong bệnh viện đo nhiệt độ cho một công dân Malaysia - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.05.2021
Đăng ký
Moskva(Sputnik) - "Nghị định về kiểm soát di chuyển" của chính phủ Malaysia có hiệu lực từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 7 tháng 6, là gói biện pháp nghiêm ngặt nhằm chống COVID-19 đang lây lan trên khắp đất nước.

Các biện pháp mạnh mẽ chống COVID-19 ở Malaysia

Thủ tướng Malaysia Muhiddin Yassin đã tuyên bố điều này hôm thứ Hai trong bài phát biểu đặc biệt trước quốc dân cả nước.

Theo tuyên bố được đăng tải trên phiên bản trực tuyến của tờ The Star, mọi sự di chuyển giữa các tỉnh trong cả nước đều bị cấm, ngoại trừ trường hợp khẩn cấp và xe tải, xe tiếp tế, xe cấp cứu.

Thông cáo cho biết, các chuyến đi truyền thống của người dân Malaysia đi thăm thân nhân ở các tỉnh khác trong tháng Ramadan năm nay cũng bị cấm.

Tiêm chủng vaccine ở Malaysia. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2021
Malaysia coi vắc xin AstraZeneca là an toàn cho người trên 60 tuổi

Chỉ được phép lái xe cá nhân và tất cả các loại xe taxi khi trên xe có không quá 3 người, kể cả tài xế. Tất cả các cơ sở giáo dục của cả nước đều đóng cửa trong giai đoạn nghị định có hiệu lực, trừ trường hợp các em đi dự thi quốc tế (để xét tuyển vào các trường đại học nước ngoài).

Tuyên bố cũng cho biết, bất chấp các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, tất cả các lĩnh vực kinh tế vẫn hoạt động, nghị định này dự kiến ​​sẽ không chuyển đổi ồ ạt sang làm việc từ xa và đóng cửa các doanh nghiệp.

Malaysia áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt liên quan đến sự bùng phát dịch COVID-19 hiện nay, trong đó số ca mới nhiễm COVID-19 hàng ngày đã tăng lên đến hơn 3000 người. Hôm thứ Hai, cả nước ghi nhận 3.807 ca nhiễm mới và 17 ca tử vong do nhiễm coronavirus.

"Nghị định về kiểm soát di chuyển" đã có hiệu lực tại thủ đô Kuala Lumpur. Từ ngày 12/5 đến ngày 7/6 Nghị định sẽ được áp dụng trong cả nước.

Tổng cộng, trong đại dịch ở Malaysia, 444.484 người đã mắc bệnh, hơn 405.000 người được chữa khỏi và 1.700 người chết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала