Hơn 15 binh sĩ Myanmar thiệt mạng vì đụng độ với đội tự vệ đối lập

© REUTERS / StringerNhững người tham gia biểu tình phản đối cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar ở Yangon.
Những người tham gia biểu tình phản đối cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar ở Yangon. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.05.2021
Đăng ký
BANGKOK (Sputnik) - Hơn 15 binh sĩ quân đội Myanmar đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với đội tự vệ địa phương do những người chống đối chính quyền quân quản lập ra ở biên giới Myanmar-Ấn Độ, theo tin đưa trên cổng thông tin đối lập «Irrawaddy».

Tin báo cho biết, trong hai cuộc đụng độ, từ phía đội dân quân với tên tự gọi là «Lực lượng Phòng vệ Nhân dân Tamu» thành lập hồi cuối tháng 3, đã tổn thất 1 người và 1 người bị thương.

Quân đội tại Yangon, Myanmar. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.05.2021
Chính phủ tự xưng của Myanmar bắt đầu xây dựng quân đội thay thế

Có 5 binh sĩ Myanmar thiệt mạng gần làng Pan Tha trong cuộc đụng độ kéo dài từ 22h30 đến nửa đêm theo giờ địa phương (23h đến 00h30 theo giờ Hà Nội). Còn thêm 10 quân nhân khác tử vong trong cuộc tấn công của «Lực lượng Phòng vệ Nhân dân Tamu» đánh vào vị trí của binh sĩ Myanmar gần làng Kun Taung. Trong trận giao chiến này, 1 đội viên tự vệ thiệt mạng, 1 người khác bị thương, - như báo «Irrawaddy» đưa tin.

«Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng để chống lại chế độ độc tài quân sự. Cuộc chiến của chúng tôi bị gián đoạn một khoảng thời gian, nhưng bây giờ chúng tôi đã trở lại», - phát ngôn viên của «Lực lượng Phòng vệ Nhân dân Tamu» tuyên bố.  

Những đội tự vệ đối lập ở Myanmar

Các đơn vị tự vệ đối lập với Chính phủ quân sự hiện đang xuất hiện ở nhiều khu vực của Myanmar. Chính phủ bí mật Thống nhất Quốc gia, bao gồm các chính trị gia từ đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền trước đây và các lãnh đạo phe đối lập chính trị với quân đội, các tổ chức chính trị của dân tộc thiểu số, vào đầu tháng 5 đã tuyên bố thành lập một «quân đội đối trọng» là Lực lượng Phòng vệ Nhân dân, trên cơ sở đó trong tương lai sẽ lập ra lực lượng vũ trang mới của Liên bang Myanmar.

Trang Internet báo Global New Light of Myanmar của Chính phủ Myanmar đưa tin rằng từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 8 tháng 5 cảnh sát Myanmar đã bắt giữ một nhóm có tổ chức gồm 39 người chống lại chính quyền  quân quản, bị cáo buộc liên quan đến chủ nghĩa khủng bố và huấn luyện quân sự bất hợp pháp.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала