Chuyên gia Mỹ ca ngợi 5 loại vũ khí siêu đẳng tại Lễ diễu binh Chiến thắng ở Matxcơva

© Sputnik / Michael KlimentyevXe tăng bánh xích T-14 trên nền tảng "Armata" trong cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ.
Xe tăng bánh xích T-14 trên nền tảng Armata trong cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Nhà báo Mark Episkopos quan sát viên chuyên mục của tạp chí Mỹ National Interest đã liệt kê năm thứ trang bị quân sự được xem là điển hình xuất sắc nhất về vũ khí Nga, đã xuất hiện trong Lễ diễu binh Chiến thắng ở Matxcơva hôm 9 tháng 5.

Gia đình “Armata”

Đứng đầu trong danh sách là gia đình “Armata”, gồm xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 và xe chiến đấu bộ binh hạng nặng T-15.

Các nữ học viên trường Đại học Quân sự Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tham gia cuộc diễu binh nhân kỷ niệm 76 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại  - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.05.2021
Cựu chiến binh, khí tài đặc biệt và không quân: Những điều đáng nhớ về cuộc diễu binh Chiến thắng ở Matxcơva
“Không có gì tương tự như T-15 trong trang bị của NATO, nó nằm ở đâu đó giữa xe chiến đấu bộ binh và xe vận tải bọc thép”, - nhà báo nhận xét.

Quan sát viên Episkopos lưu ý rằng T-15 trọng lượng 48 tấn nặng hơn bất kỳ loại xe tăng nào đang phục vụ trong quân đội Nga, ngoại trừ T-14.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa “Yars”

Vị trí thứ hai thuộc về RS-24 “Yars”, tên lửa đạn đạo liên lục địa duy nhất có mặt trong đội hình diễu binh. Tác giả của bài báo lưu ý rằng “Yars” hiện hữu ở cả phiên bản cơ động cũng như dưới dạng bệ phóng tại căn cứ hầm ngầm. Chuyên gia gọi tổ hợp đồ sộ này là sự thay thế chắc chắn đắc dụng cho “Topol” và “Topol-M”.

© Sputnik / Ekaterina Shtukina / Chuyển đến kho ảnhTên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân Yars RS-24.
Chuyên gia Mỹ ca ngợi 5 loại vũ khí siêu đẳng tại Lễ diễu binh Chiến thắng ở Matxcơva - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2021
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân Yars RS-24.

Bộ máy chiến đấu mặt đất "Uran-9"

Xếp thứ ba trong danh sách là phương tiện chiến đấu mặt đất không người lái “Uran-9”  mà về cơ bản là chiếc xe tăng.

“Uran-9” <...> được thiết kế để đảm bảo cung cấp hỏa lực khổng lồ cho các hoạt động tác chiến cấp tập mà không gây nguy hiểm đến tính mạng của quân nhân Nga”, - chuyên gia Episkopos viết.
© Sputnik / Evgeniy Biyatov / Chuyển đến kho ảnhTổ hợp hỗ trợ hỏa lực “Uran-9” tại Diễu binh kỷ niệm 73 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1941-1945.
Chuyên gia Mỹ ca ngợi 5 loại vũ khí siêu đẳng tại Lễ diễu binh Chiến thắng ở Matxcơva - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2021
Tổ hợp hỗ trợ hỏa lực “Uran-9” tại Diễu binh kỷ niệm 73 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1941-1945.

Chuyên gia gọi “Uran-9” là thứ vũ khí đáng kinh ngạc. Nhà báo nhắc rằng Nga đã sử dụng hệ thống robot này trong thực chiến ở Syria.

Tên lửa siêu thanh “Kinzhal”

Quan sát viên Episkopos dành vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng cho tên lửa siêu thanh mới nhất “Kinzhal”. Lần đầu tiên được trình bày tại cuộc diễu binh năm 2018, lần này “Kinzhal” được lắp đặt trên máy bay chiến đấu hiện đại hóa MiG-31K. Tầm xa hoạt động, khả năng cơ động và tốc độ "không thể tưởng tượng” của loại vũ khí này là hiện thân mối đe dọa lớn không chỉ đối với các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ, mà còn đối với hệ thống phòng thủ chống tên lửa.

© Sputnik / Anton Denisov / Chuyển đến kho ảnhMáy bay chiến đấu đánh chặn MiG-31K với tên lửa siêu thanh "Kinzhal" bay tới Matxcơva để tham dự Lễ diễu binh Chiến thắng.
Chuyên gia Mỹ ca ngợi 5 loại vũ khí siêu đẳng tại Lễ diễu binh Chiến thắng ở Matxcơva - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2021
Máy bay chiến đấu đánh chặn MiG-31K với tên lửa siêu thanh "Kinzhal" bay tới Matxcơva để tham dự Lễ diễu binh Chiến thắng.
Tổ hợp S-400 “Triumph” chốt danh sách

Quan sát viên Episkopos gọi Tổ hợp S-400 “Triumph” là gương mặt đại diện cho hàng xuất khẩu quân sự cao cấp của LB Nga.

“S-400 không chỉ có khả năng cao hơn mà còn linh hoạt hơn đáng kể so với tiền bối của nó là S-300”, - tác giả chuyên mục đánh giá.
© Sputnik / Evgeny Odinokov / Chuyển đến kho ảnhHệ thống tên lửa đất đối không S-400 Triumph tham gia tổng duyệt Lễ diễu binh kỷ niệm 76 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại ở Moskva.
Chuyên gia Mỹ ca ngợi 5 loại vũ khí siêu đẳng tại Lễ diễu binh Chiến thắng ở Matxcơva - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2021
Hệ thống tên lửa đất đối không S-400 Triumph tham gia tổng duyệt Lễ diễu binh kỷ niệm 76 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại ở Moskva.

Bài báo kể ra bốn loại tên lửa khác nhau dành cho S-400 đảm bảo hiệu quả của tổ hợp ở cả cự ly ngắn và rất xa. Còn trong số các mục tiêu tiềm ẩn hứng chịu sức mạnh sấm sét của tổ hợp tên lửa Nga, như nhà báo Episkopos chỉ ra, là máy bay, UAV, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала