Vận động viên nào kiếm nặng túi nhất?

© Sputnik / Michail Kutuzov / Chuyển đến kho ảnhDollar
Dollar - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2021
Đăng ký
Tạp chí Forbes đã xướng danh ba nhà thể thao được trả thù lao cao nhất trên thế giới. Tin này thông báo trên trang web của ấn phẩm.

Võ sĩ hỗn hợp người Ireland (MMA) Conor McGregor đứng đầu bảng xếp hạng, là nhà thể thao kiếm được nhiều tiền nhất trong năm qua. Thu nhập của anh ước tính khoảng 180 triệu USD.

© Steve MarcusConor McGregor
Vận động viên nào kiếm nặng túi nhất? - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2021
Conor McGregor

Tốp ba thủ lĩnh

Phần lớn số tiền đó - 150 triệu USD – thu được từ việc bán cổ phần kiểm soát trong thương hiệu rượu whisky của vận động viên. Võ sĩ Ireland kiếm thêm 8 triệu USD «lẻ tẻ» từ các hợp đồng quảng cáo. Tổng thù lao qua các trận đấu là 22 triệu USD.

Vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng thuộc về tiền đạo Lionel Messi của đội bóng đá «Barcelona», ​​người kiếm được 130 triệu USD. 97 triệu trong đó là tiền trả cho cầu thủ người Argentina theo hợp đồng ở CLB xứ Catalan, phần thu nhập còn lại do các hợp đồng quảng cáo.

© AFP 2023 / Josep LagoCristiano Ronaldo và Lionel Messi
Vận động viên nào kiếm nặng túi nhất? - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2021
Cristiano Ronaldo và Lionel Messi

Một danh thủ bóng đá nữa là Cristiano Ronaldo lọt vào top 3 vận động viên được trả lương cao nhất. Tiền đạo của đội «Juventus» kiếm được 120 triệu USD. 64 triệu USD là lương do các cư dân Turin trả cho thành viên đội bóng, phần thu lại của cầu thủ người Bồ Đào Nha là nhờ quảng cáo và kinh doanh riêng của Ronaldo.

Tổng thu nhập trước thuế của mười vận động viên được trả lương cao nhất trên thế giới ước tính là 1,05 tỷ USD. Khi lập bảng xếp hạng, các chuyên gia tính thu nhập của nhà thể thao từ ngày 1 tháng 5 năm 2020 đến ngày 1 tháng 5 năm 2021.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала