Vụ rượu ngoại gửi ‘Bộ trưởng GTVT’: Sa thải ông Phạm Khắc Dũng

© Depositphotos.com / SonarRượu.
Rượu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2021
Đăng ký
Liên quan vụ cả chục thùng rượu ngoại gửi từ Hà Nội vào TP.HCM ghi mác ‘Bộ trưởng Bộ GTVT (Giao thông Vận tải) nóng dư luận Việt Nam, ông Phạm Khắc Dũng, nhân viên hợp đồng của văn phòng Bộ GTVT đã bị sa thải.

Theo đó, Văn phòng Bộ GTVT đã ‘nghiêm túc rút kinh nghiệm’ và quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Phạm Khắc Dũng, người được cho là ‘mượn danh’ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải để gửi rượu cho bạn (Mr. Mạnh) qua đường hàng không.

Bộ GTVT sa thải nhân viên ‘mượn danh’ Bộ trưởng gửi rượu ngoại

Chiều 13/5, Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã thông tin chính thức về vụ cả chục thùng rượu ngoại gắn mác gửi ‘Bộ trưởng GTVT’.

Trong thông cáo báo chí, Bộ GTVT thông báo kết quả xác minh, làm rõ vụ việc cả chục thùng rượu được gửi từ Hà Nội vào TP.HCM qua đường hàng không, trên thùng đều ghi “Bộ trưởng Bộ GTVT”, khiến dư luận Việt Nam xôn xao thời gian qua.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể phát biểu - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.04.2021
Bộ GTVT xin nhân dân “thông cảm”, tàu Cát Linh – Hà Đông vẫn chưa chạy vào 1/5

Cụ thể, theo Văn phòng Bộ GTVT, ngày 7/5 vừa qua, một số cơ quan báo chí và tài khoản mạng xã hội lên tiếng về đoạn clip ngắn phản ánh lô hàng gồm một số kiện được đóng trong vỏ các thùng rượu chạy trên băng chuyền tại sân bay Tân Sơn Nhất, bên ngoài ghi ‘Bộ trưởng Bộ GTVT” và người nhận là Mr. Mạnh cùng số điện thoại kèm theo.

Sau khi nắm được thông tin báo chí và dư luận phản ánh, cùng ngày, Văn phòng Bộ GTVT đã vào cuộc xác minh và khẳng định, số hàng này không hề liên quan gì đến cá nhân Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể.

Theo thông cáo của Văn phòng Bộ GTVT, số hàng này do ông Phạm Khắc Dũng, một nhân viên hợp đồng của Văn phòng Bộ gửi cho bạn của mình ở TP.HCM. Theo một số nguồn tin, ông Dũng là lái xe thuộc Văn phòng Bộ GTVT.

“Sự việc đúng như tường trình của ông Dũng, là gửi hàng cho bạn, vì sợ vỡ và muốn được đi nhanh nên ghi “Bộ trưởng Bộ GTVT” lên thùng hàng”, văn bản lý giải.

Đồng thời, sau gần một tuần xác minh, Văn phòng Bộ GTVT xác định những thông tin theo tường trình của ông Phạm Khắc Dũng là chính xác và đúng với bản chất sự việc.

Văn phòng Bộ Giao thông cũng khẳng định, qua kiểm điểm, cá nhân ông Dũng cũng nhận thức đầy đủ, rõ ràng về hành vi của bản thân đã gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, cũng như cá nhân Bộ trưởng.

“Căn cứ theo hợp đồng lao động, văn phòng bộ quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với ông Phạm Khắc Dũng từ ngày 12/5/2021”, Văn phòng Bộ GTVT nêu rõ.

Đáng chú ý, Văn phòng Bộ GTVT cũng khẳng định “nghiêm túc rút kinh nghiệm và quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động không để xảy ra những sự việc tương tự”.

Hải quan nói về quản lý rượu ngoại sau vụ mượn danh Bộ trưởng GTVT

Liên quan đến vấn đề quản lý rượu ngoại sau vụ việc cả chục thùng rượu được gửi qua đường hàng không từ Hà Nội, đi TP.HCM, chạy dài trên băng chuyền ở sân bay Tân Sơn Nhất hôm 7/5 vừa qua, được cho là ‘mượn danh’ Bộ trưởng GTVT, một cán bộ hải quan cho hay, nếu sản phẫm nhập khẩu không có tem, đó là hàng lậu.

Khu vực soi chiếu an ninh sảnh A đã thông thoáng, không còn cảnh hành khách xếp hàng dài chờ đợi. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.04.2021
Bộ GTVT triệu tập cuộc họp khẩn tìm nguyên nhân gây ùn tắc sân bay Tân Sơn Nhất

Cụ thể, một cán bộ Cục Giám sát Quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) khẳng định, đối với rượu ngoại nhập khẩu hợp pháp có hai loại: Loại nhập theo thùng phải đóng thuế và loại lẻ khách xách tay từ nước ngoài về được miễn thuế. Với rượu xách tay, mỗi khách được mang tối đa 2 chai miễn thuế.

Trong khi đó, đối với rượu ngoại theo thùng nhập khẩu, sau khi doanh nghiệp nhập khẩu về sẽ phải dán tem lên nắp từng chai dưới sự giám sát của hải quan. Sau khi dán tem, rượu nhập khẩu cho từng chai, hải quan mới cho thông qua và đưa ra thị trường tiêu thụ.

“Với hàng thùng, nếu từng chai không dán tem nhập khẩu là hàng lậu”, cán bộ Cục Giám sát quản lý về Hải quan khẳng định với TPO.

Trước đó, hình ảnh cả chục thùng rượu ngoại ghi mác “Bộ trưởng Bộ GTVT” xuất hiện trong đoạn clip ngắn gây xôn xao dư luận Việt Nam. Các thùng này gồm nhiều chai rượu vang và rượu mạnh, được đóng gói theo cung cách của nhà sản xuất với khoảng 6 chai mỗi thùng. Sự việc xảy ra ngày 26/4 và Bộ GTVT đã có thông cáo báo chí giải trình về sự việc.

Văn phòng Bộ GTVT khẳng định, tất cả số rượu này không liên quan gì đến cá nhân Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала