- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Covid nham hiểm tấn công nhưng Việt Nam đã sẵn sàng phòng chống

© Ảnh : Trung Kiên – TTXVNCác bác sĩ Bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Các bác sĩ Bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.05.2021
Đăng ký
Đợt bùng phát mới của dịch bệnh Covid-19 và mối nguy hiểm của nó đối với đất nước là chủ đề chính trong các bài viết và thông tin về Việt Nam trên các phương tiện truyền thông Nga và nước ngoài tuần này.

Ngoài ra, trong tổng quan truyền thống «Việt Nam trên báo chí nước ngoài» của Sputnik sẽ phản ánh những nội dung về quan hệ quốc tế, kinh tế và du lịch.

Hậu quả sẽ khó lường

Tờ The Diplomat đã dành hẳn một bài báo lớn nói về đợt bùng phát mới của đại dịch coronavirus ở Việt Nam. Kể từ cuối tháng trước, đã ghi nhận hơn 800 ca bệnh mới tại 25 trong số 63 tỉnh thành trên cả nước. Các du khách nước ngoài và người Trung Quốc di cư bất hợp pháp bị cho là nguyên nhân dẫn đến sự bùng phát trở lại của loại virus nguy hiểm này, - tờ báo viết. Chính quyền đã phản ứng bằng cách kéo dài thời gian cách ly đối với người nhập cảnh vào đất nước này, từ hai lên thành ba tuần lễ, siết chặt hình phạt đối với việc không tuân thủ các biện pháp bảo vệ và đóng cửa các cơ sở dịch vụ không thiết yếu. Tỷ lệ mắc và tử vong do Covid-19 ở Việt Nam là thấp so với các nước khác, nhưng đợt bùng phát mới chắc là có nhiều khả năng làm trì hoãn việc mở cửa biên giới, ghìm chậm đà phục hồi của ngành du lịch và gây thiệt hại cho nền kinh tế quốc dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.05.2021
Thủ tướng: ‘Nguy cơ dịch toàn quốc hiện hữu lắm rồi’

Reuters dẫn nhận định của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, rằng nguy cơ bùng phát dịch lan rộng trên toàn quốc là rất cao và Chính phủ cần thi hành biện pháp nghiêm khắc hơn để kiềm chế dịch bệnh. «Nếu dịch bùng phát trên cả nước sẽ ảnh hưởng đến ổn định chính trị, gây hại cho sức khỏe cộng đồng và bầu cử Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, còn hậu quả sẽ là khó lường», - người đứng đầu nội các Việt Nam cảnh báo.

Việt Nam sẵn sàng cung cấp vaccine cho cư dân của mình và các nước láng giềng

Nhiều báo và tạp chí phản ánh việc Việt Nam sử dụng các vaccine hiện có và công trình điều chế vaccine mới của các chuyên gia Việt Nam. Bloomberg thông báo rằng trong năm nay đất nước sẽ nhận 31 triệu liều vaccine từ Pfizer Inc. và BioNTech SE, cũng như khoảng 10 triệu liều bổ sung thông qua chương trình của WHO. Tổng cộng, Chính phủ Việt Nam đã ký kết giao kèo mua khoảng 110 triệu liều vaccine, đồng thời cũng đang đàm phán về nguồn cung với các nhà sản xuất vaccine Moderna Inc., Johnson & Johnson, CureVac NV, Sputnik V của Nga và tập đoàn Sinopharm Group Co. Ltd.  của Trung Quốc. Bản thân Việt Nam hiện đang tập trung phát triển 4 loại vaccine.

Giới thiệu về vaccine NANO COVAX phòng Covid-19. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.12.2020
Nanocovax - Vaccine Covid-19 của Việt Nam: ‘An toàn chúng tôi mới làm’

Vaccine Nanocovax đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng tại Trường Đại học Quân y Việt Nam và công ty Nanogen có thể sản xuất 120 triệu liều vaccine này mỗi năm, đáp ứng nhu cầu tiêm chủng của cả nước. Ngoài ra, loại vaccine này có thể bảo quản được ở nhiệt độ cao hơn so với những loại khác, như vậy là rất lý tưởng để phân phối ở Việt Nam và các nước lân cận, - tờ báo Australia The Sydney Morning Herald nhận xét.

Hà Nội cũng đã nêu đề xuất với WHO, yêu cầu thành lập tại Việt Nam một trung tâm sản xuất và phân phối vaccine ngừa Covid-19 trong khu vực dựa trên cơ sở mRNA, mô hình hoạt động mà vaccine của Pfizer-BioNTech và Moderna đã được phát triển. Mô hình này thúc đẩy cơ thể con người tạo ra một loại protein là một phần của virus, kích hoạt phản ứng miễn dịch, - như cổng thông tin Kfgo cho biết.

Bồi thường chỉ dành cho bọn xâm lược, chứ không dành cho nạn nhân

Tờ The Diplomat có bài viết về sự phát triển của quan hệ Việt - Nhật. Trong quá trình hội đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Nhật Bản Suga đã cam kết sẽ giúp đỡ Việt Nam xây dựng mạng lưới bảo quản và phân phối vaccine chống Covid-19, cũng như cung cấp các tàu biển phục vụ mục đích nghiên cứu.

The Star kể về phán quyết của tòa án Pháp - bác đơn của bà Trần Tố Nga kiện các công ty sản xuất chất độc da cam.

Bà Trần Tố Nga tại cuộc mít tinh ở Paris bày tỏ sự ủng hộ các nạn nhân của chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2021
Việt Nam rất tiếc về phán quyết của Pháp trong vụ kiện của bà Trần Tố Nga
Còn Reuters lưu ý rằng cho đến nay chỉ có các cựu chiến binh từ Hoa Kỳ và các nước khác tham gia cuộc chiến được nhận tiền bồi thường về ảnh hưởng do chất độc da cam. Năm 2008, Tòa phúc thẩm Liên bang Hoa Kỳ đã giữ nguyên quyết định bác đơn kiện dân sự do các nguyên đơn Việt Nam đệ trình chống lại các công ty hóa chất lớn của Mỹ. Hoa Kỳ tuyên bố rằng nhiều nguyên đơn Việt Nam không đưa ra được bằng chứng về nhiễm độc dioxin.

Kiều hối của người Việt ở nước ngoài giúp ổn định bản tệ VND

Như thường khi, tin tức kinh tế luôn đa dạng. Vietnam Briefing thuật chi tiết về quyết định mới của Chính phủ Việt Nam trong việc hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động tham gia chương trình bảo hiểm thất nghiệp.

Báo chí Nga thông báo rằng khối lượng đầu tư nước ngoài mà Việt Nam thu hút được trong 4 tháng đầu năm nay lên tới 12,25 tỷ USD, còn Singapore là nhà tài trợ nước ngoài lớn nhất trong số 67 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cô gái trẻ ở Hà Nội, Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2021
Chuyên gia Mỹ: 'Việt Nam sẽ dập dịch thành công, sẵn sàng đón đầu tư nước ngoài vào'

Bloomberg viết về lượng kiều hối kỷ lục của người Việt Nam từ nước ngoài gửi về, mà theo quan điểm của các chuyên gia tài chính, sẽ giúp giữ sự ổn định về tiền tệ và tạo điều kiện cho Ngân hàng trung ương tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tờ Lexology xem xét các xu thế phát triển trong ngành công nghệ thông tin và công nghệ truyền thông cũng như thị trường thương mại điện tử ở Việt Nam và giới thiệu cho các nhà đầu tư tiềm năng những điểm tinh tế về pháp lý trong các lĩnh vực này của nền kinh tế.

Còn tờ Nikkei Asia Review giới thiệu công ty khởi nghiệp Sky Mavis của Việt Nam, đã huy động được 7,5 triệu USD từ các nhà đầu tư để phát triển nền tảng chơi game lớn nhất ứng dụng công nghệ blockchain, dữ liệu sẽ được lưu trữ và truyền tải trong các khối thông tin liên kết với nhau bằng mã hóa trên Internet.

Xuyên Việt bằng xe đạp và xe lửa

Bây giờ là một số tin tức du lịch. Báo Đức MDR kể về hành trình dài 13 nghìn km của hai người bạn trên xe đạp, xuất phát từ Thuringia của nước Đức đến TP Hồ Chí Minh của Việt Nam.

Nhiều tòa nhà dọc bờ sông Hàn sẽ được chiếu sáng nghệ thuật trong chương trình Đà Nẵng về đêm. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.03.2021
Đề xuất Việt Nam mở cửa biên giới, đón khách du lịch quốc tế trở lại

Tờ báo Mỹ USA Today nêu ý tưởng thực hiện chuyến đi xuyên Việt bằng xe lửa từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh để «chiêm ngưỡng một Việt Nam mà bạn không thể nhìn thấy từ trên không».

Trong khi đó tờ Insider giới thiệu những điểm đến du lịch theo xếp hạng của U.S. News and World Report năm nay, đánh giá 73 điểm đến trên khắp thế giới, trước hết dành cho các vị du khách thực hiện chuyến lữ hành chủ động độc lập. Trong khi nhiều hướng du lịch khác vẫn giữ nguyên chỉ số của năm qua, thì Việt Nam lại tụt bậc đáng kể trong bảng xếp hạng này, - tờ báo cho biết. Có lẽ các nhà lãnh đạo Việt Nam nên lưu ý tới điều đó.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала